Đổi mới, chăm lo phát triển doanh nghiệp TPHCM

Sáng 15-6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TPHCM lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận, biểu dương những nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong Đảng bộ đã vượt qua khó khăn để đạt được các kết quả trong giữa đầu nhiệm kỳ, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị, Đảng ủy Khối làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng trong nội bộ, dư luận xã hội để tham mưu, động viên, giải quyết và có biện pháp xử lý kịp thời vấn đề nảy sinh.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị hội nghị thảo luận giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo đề ra giải pháp, quy định, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm thực hiện thực chất, công bằng, khách quan (nhất là trường hợp cá nhân e ngại, né tránh trách nhiệm), triển khai công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Đặc biệt là chuẩn bị nguồn cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2025-2030, lưu ý là cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

TPHCM đang tập trung triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và sắp tới sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Đây là cơ hội để Đảng bộ Khối phát huy năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kỳ còn lại.

Vì vậy, Đảng bộ khối cần đề ra các giải pháp sớm cụ thể hóa nghị quyết, chương trình hành động nêu trên thành các chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện của đơn vị.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng đề nghị cần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chăm lo phát triển doanh nghiệp bền vững. Đảng ủy Khối phải là cầu nối giữa doanh nghiệp và thành phố, để giải quyết, hoạch định chiến lược phát triển, tạo điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách phù hợp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Đồng thời, cần tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn kết, hợp tác cùng có lợi giữa các doanh nghiệp trong Khối để tạo ra những bứt phá mới trong phát triển kinh tế. Kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tin tưởng trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố sẽ đoàn kết cùng nhau thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trước đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TPHCM Nguyễn Cao Lễ cho biết, giai đoạn 2020 – 2023 tổng doanh thu của các đơn vị trong Khối ước đạt 302.297 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 73.763 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 60 tỷ đồng, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động với mức thu nhập bình quân 12,3 triệu đồng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TPHCM Nguyễn Cao Lễ báo cáo tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TPHCM Nguyễn Cao Lễ báo cáo tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đảng ủy Khối đã tiếp nhận thêm 15 tổ chức cơ sở đảng, nâng tổng số cơ sở đảng lên 33 với 3.865 đảng viên. Đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp 193 đảng viên mới đạt 55% nghị quyết Đại hội. Qua kiểm tra giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thi hành kỷ luật với 1 tổ chức đảng bằng hình thức giải tán, thi hành kỷ luật cảnh cáo 1 đảng viên, khai trừ 5 đảng viên...

Tuy nhiên vẫn còn các mặt tồn tại, hạn chế như: Tình hình kinh doanh hiện nay đang từng bước hồi phục nhưng tốc độ phát triển còn chậm, một số doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn... Cùng với đó, công tác kết nạp đảng có lúc còn chậm, chưa đạt chỉ tiêu đề ra; tình hình đơn thư phản ánh, tố cáo tại một vài tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối còn phát sinh phức tạp, gửi đến nhiều cơ quan cấp trên.

Tin cùng chuyên mục