Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Hơn 25.000 người thiệt mạng

CNN đưa tin, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,8 độ Richter tại Thổ Nhĩ Kỳ sáng sớm ngày 6-2 đã làm hơn 25.000 người thiệt mạng ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân bên dưới những đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 11-2 - Ảnh: REUTERS
Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân bên dưới những đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 11-2 - Ảnh: REUTERS

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, số người thiệt mạng tại nước này đã tăng lên 21.848 và 80.104 người đã bị thương.

Còn theo lực lượng Phòng vệ dân sự Syria (còn gọi là Mũ bảo hiểm trắng), tổng số người chết tại Syria là 3.553 người, trong đó có 2.166 người ở các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở phía tây bắc. Còn theo truyền thông nhà nước Syria đã có 1.387 người chết ở các khu vực do chính phủ kiểm soát.

Tổng số người bị thương ở Syria là 5.273 người, với 2.326 người ở khu vực do chính phủ kiểm soát và 2.950 người ở khu vực do quân nổi dậy nắm giữ.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất. Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát

ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất. Ảnh: REUTERS

Cứu sống hai phụ nữ bị mắc kẹt 122 giờ dưới đống đổ nát

Theo hãng tin Reuters, trong ngày 11-2, hai người phụ nữ đã được lực lượng cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra khỏi đống đổ nát của các tòa nhà bị sập sau 122 giờ mắc kẹt trong trận động đất kinh hoàng nhất trong hai thập kỷ qua.

Hai người phụ nữ này là bà Menekse Tabak - 70 tuổi, được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa đến khu vực cấp cứu ở tỉnh Kahramanmaras và bà Masallah Cicek - 55 tuổi, được lực lượng cứu hộ giải cứu và đưa ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở thành phố Diyarbakir, thành phố lớn nhất ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Fuat Okta cho biết khoảng 31.000 nhân viên cứu hộ đã có mặt tại khắp các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất kinh hoàng.

Ông cũng cho biết thêm có khoảng 80.000 người đang được điều trị tại bệnh viện, hơn 1 triệu người mất nhà cửa do động đất và đang phải sinh hoạt trong những khu vực lưu trú tạm thời.

Tin cùng chuyên mục