Động lực mới cho mối quan hệ

Kết thúc chuyến thăm chính thức Ai Cập trong hai ngày 24 và 25-6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác song phương trong một loạt lĩnh vực và ký tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong một cuộc gặp ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 25-1-2023. Nguồn: REUTERS
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong một cuộc gặp ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 25-1-2023. Nguồn: REUTERS

Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Modi và là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ tới Ai Cập kể từ năm 1997, trong bối cảnh năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Chuyến thăm diễn ra gần 6 tháng sau khi Tổng thống Ai Cập El-Sisi đến New Delhi với tư cách khách mời chính trong lễ kỷ niệm 74 năm Ngày Cộng hòa của Ấn Độ.

Trong thế giới Arab, Ai Cập là quốc gia lớn nhất và là một trong những đối tác thương mại chủ chốt của Ấn Độ ở khu vực Bắc Phi - Trung Đông. Ai Cập có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng, nằm bên biển Đỏ, Địa Trung Hải và kênh đào Suez. Do đó, nước này là phần không thể thiếu trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ cũng như chiến lược của Ấn Độ với châu Phi.

Trong khi đó, Ai Cập cũng coi Ấn Độ là một đối tác địa chiến lược hết sức quan trọng. Theo số liệu chính thức của Ai Cập, trao đổi thương mại giữa Ai Cập và Ấn Độ trong năm 2022 đã tăng 13,7% so với năm trước đó, lên 6 tỷ USD. Hai nước đặt mục tiêu nâng trao đổi thương mại song phương lên 12 tỷ USD trong 5 năm tới. Hơn 50 công ty Ấn Độ hiện hoạt động tại Ai Cập với tổng vốn đầu tư 3,15 tỷ USD, cung cấp việc làm trực tiếp cho khoảng 38.000 lao động Ai Cập.

New Delhi còn đang muốn tập trung vào hợp tác địa kinh tế với Cairo, đặc biệt là Khu kinh tế kênh đào Suez, một trung tâm thương mại quốc tế mới nổi dài 460km với 6 cảng biển nằm ở vị trí chiến lược giữa châu Phi, Trung Đông và châu Âu mà Ai Cập đang đẩy mạnh phát triển.

Theo giới phân tích, chuyến thăm Cairo của ông Modi đã tạo ra động lực mới cho quan hệ giữa hai nước. Việc ký tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược phản ánh ý chí của hai quốc gia trong việc tăng cường quan hệ song phương vì những mục đích chung.

Tin cùng chuyên mục