Đồng Nai: Cưỡng chế 2 công trình xây dựng trái phép ở phường Trảng Dài

 Ngày 24-5, UBND phường Trảng Dài, TP Biên Hòa đã cưỡng chế 2 công trình xây dựng trái phép quy mô lớn trên địa bàn phường.

Theo đó, lực lượng chức năng đã cưỡng chế 2 căn nhà có kết cấu kiên cố với quy mô một tầng trệt và một tầng lầu của gia đình ông Tạ Văn Kh. tại thửa đất số 363 tờ bản đồ số 20 và căn nhà của gia đình ông Nguyễn Văn H. tại thửa đất 434 tờ bản đồ số 29 thuộc khu phố 3, phường Trảng Dài.

Đây là các công trình xây dựng trái phép trên đất không phù hợp với quy hoạch. Mặc dù lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện 2 công trình xây dựng trái phép, đồng thời yêu cầu chủ công trình ngưng thi công và tháo dỡ công trình trả lại hiện trạng ban đầu, nhưng các chủ công trình vẫn tiếp tục thuê thợ xây dựng trái phép. 

Đồng Nai: Cưỡng chế 2 công trình xây dựng trái phép ở phường Trảng Dài ảnh 1 Hiện trường vụ cưỡng chế ở khu phố 3, phường Trảng Dài
Trước đó vào ngày 4-5, UBND phường Trảng Dài cũng tổ chức tháo dỡ, cưỡng chế đối với 18 công trình nhà ở xây dựng trái phép tại phường Trảng Dài. Các nhà ở, móng nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất không phù hợp quy hoạch tại các khu phố 4,  4A, 4B, 4C được chủ đất vây tôn bịt kín, thuê thợ xây dựng công trình ở bên trong và khi bị lực lượng chức năng phát hiện thì không hợp tác.
 Tại công trình nhà ở tại thửa đất 47 tờ bản đồ số 52 thuộc khu phố 4C, khi lực lượng chức năng tới cưỡng chế thì bên ngoài khóa cửa nhưng bên trong có 5 người thợ đang lén lút xây dựng, buộc lực lượng phải phá khóa để vào cưỡng chế. 
Đồng Nai: Cưỡng chế 2 công trình xây dựng trái phép ở phường Trảng Dài ảnh 2 Vụ cưỡng chế công trình xây dựng tại phường Trảng Dài

Tin cùng chuyên mục