Cưỡng chế công trình lấn chiếm, xây dựng trái phép trên phần đất 5,7ha ở đảo Phú Quốc

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) khẳng định, đây là một trong những việc làm thể hiện quyết tâm lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng đô thị trên địa bàn.

Ngày 5-5, ông Huỳnh Văn Định, Trưởng phòng TN-MT TP Phú Quốc, Phó Ban thực hiện cưỡng chế TP Phú Quốc cho biết, đã tổ chức lực lượng tiến hành cưỡng chế, buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất dự án đối với ông Trần Văn Thọ (55 tuổi, cư ngụ ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh).

Cưỡng chế công trình lấn chiếm, xây dựng trái phép trên phần đất 5,7ha ở đảo Phú Quốc ảnh 1 Cưỡng chế hàng chục căn nhà trọ xây dựng trái phép trên đất dự án

Theo hồ sơ vụ việc, từ năm 2013, ông Thọ và vợ đã tiến hành bao chiếm, xây dựng trái phép trên phần đất khoảng 50,7ha thuộc đất thương mại dịch vụ đối với dự án của Công ty TNHH Đức Việt Trung tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ.

Sau khi doanh nghiệp được giao đất, phản ánh tình trạng bao chiếm trái pháp luật của gia đình ông Trần Văn Thọ, UBND TP Phú Quốc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ công trình trên đất.

Khu đất dự án đã được gia đình ông Trần Văn Thọ bao chiếm, biến thành một khu dân cư trái phép

Tuy nhiên, gia đình ông Thọ bất chấp pháp luật tiếp tục cất nhà tiền chế cho hàng chục hộ dân thuê trọ, đồng thời trồng cây ăn trái, xây hàng rào, tạo hiện trạng giống như đất sở hữu hợp pháp sử dụng lâu năm.

Cưỡng chế công trình lấn chiếm, xây dựng trái phép trên phần đất 5,7ha ở đảo Phú Quốc ảnh 3 Trên khu đất bao chiếm, ông Thọ cho trồng nhiều cây ăn trái nhằm mục đích đòi bồi thường thành quả lao động

Ngay từ đầu năm, UBND TP Phú Quốc đã ban hành kế hoạch mở cao điểm xử lý các hành vi bao chiếm đất.

Theo đó, chính quyền TP Phú Quốc tập trung khảo sát, kiểm tra, nếu phát hiện hành vi vi phạm thì bước đầu sẽ tuyên truyền giáo dục, vận động người vi phạm chấp hành pháp luật, tự nguyện di dời công trình… khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất, khôi phục lại dòng chảy tự nhiên, mương, cống thoát nước.

Cưỡng chế công trình lấn chiếm, xây dựng trái phép trên phần đất 5,7ha ở đảo Phú Quốc ảnh 4 Phương tiện cơ giới chuyên dụng được huy động để cưỡng chế

Bước đầu, kế hoạch được triển khai ở 2 xã Dương Tơ và Gành Dầu. Trong đó, ở xã Dương Tơ sẽ tập trung vào các đối tượng lấn chiếm đất dự án đã giao cho các nhà đầu tư.

Còn ở xã Gành Dầu sẽ tập trung vào các đối tượng lấn chiếm đất Vườn quốc gia, đất nhà nước do xã quản lý. Cũng theo kế hoạch, đợt cao điểm này sẽ thực hiện trong 6 tháng, từ đầu tháng 4 kể cả thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ.

Cụ thể, giai đoạn 1 (từ đầu tháng 4 đến hết tháng 6) sẽ tập trung giải quyết cơ bản các dự án tại xã Dương Tơ và xã Gành Dầu. Giai đoạn 2 (từ đầu tháng 7 đến khi kết thúc đợt cao điểm) triển khai thực hiện xử lý vi phạm hành chính và tổ chức thi hành đối với các quy định xử lý đã ban hành. Các bước tiến hành, sẽ rà soát, xử lý các vụ việc tồn đọng, tiếp theo đó là mở đợt cao điểm truy quét các trường hợp mới để xử lý.

Tin cùng chuyên mục