Đồng Nai: Hình thành vùng chuyên canh cây sầu riêng phục vụ xuất khẩu

Ngày 21-7, tại TP Biên Hòa, Hội Làm vườn Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Diễn đàn "Cơ hội và thách thức phát triển ngành sầu riêng Việt Nam”.

Tham dự diễn đàn có ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục trồng trọt (Bộ NN-PTNT); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi; cùng đại diện sở ngành địa phương.

Theo báo cáo, diện tích sầu riêng cả nước khoảng 110.300ha, năng suất 16,5 tấn/ha, sản lượng 849.100ha, trong đó, diện tích sầu riêng của tỉnh Đồng Nai khoảng 11.400ha với sản lượng khoảng 70.000 tấn, đứng thứ tư cả nước về diện tích sau Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tiền Giang. Sầu riêng trồng tập trung tại các huyện Cẩm Mỹ, Tân Phú, Xuân Lộc, TP Long Khánh với các loại giống Ri6 (chiếm 45% diện tích), Dona (chiếm 50% diện tích).

Toàn cảnh Diễn đàn ”Cơ hội và thách thức phát triển ngành sầu riêng Việt Nam”

Toàn cảnh Diễn đàn ”Cơ hội và thách thức phát triển ngành sầu riêng Việt Nam”

Tại diễn đàn, các đại biểu đã trình bày tham luận và trao đổi với những ý kiến đóng góp đến từ các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý các cấp, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản, nông dân.

Trong đó, GS.TS Trần Văn Hậu (nguyên giảng viên cao cấp Trường Đại học Cần Thơ) nhận định: Thái Lan là đối thủ trực tiếp về mặt hàng sầu riêng của Việt Nam với những chính sách được hậu thuẫn tốt và để cạnh tranh, người trồng sầu riêng cần xử lý ra hoa trong khoảng tháng 11 đến tháng 3 hằng năm để có sản phẩm bán ra thị trường, tạo thương hiệu cho cây sầu riêng Việt Nam.

Các đại biểu cũng nêu rõ những tồn tại trong phát triển cây sầu riêng như người nông dân trồng sầu riêng trên một số loại đất chưa phù hợp như đất sét nặng, đất nhiễm phèn, nên ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng và phát triển của cây, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, ít vùng sản xuất tập trung, thiếu tính liên kết sản xuất, đầu ra chưa thật sự ổn định. Nông dân thiếu kinh nghiệm về kỹ thuật canh tác cây sầu riêng khi chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng sầu riêng và đa số mua cây giống sầu riêng trôi nổi, không rõ nguồn gốc nên không đảm bảo chất lượng.

Sầu riêng được trưng bày ở gian hàng

Sầu riêng được trưng bày ở gian hàng

Tại diễn đàn, các đại biểu "hiến kế”, Đồng Nai cần xây dựng đề án/kế hoạch phát triển sản xuất theo vùng tập trung, gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở đóng gói, sơ chế, chế biến; quy hoạch toàn diện vùng trồng cây ăn quả tập trung, trong đó có cây sầu riêng và phát triển thành vùng chuyên canh để thuận lợi cho sản xuất áp dụng cơ giới hóa và tiêu thụ sản phẩm, xuất khẩu.

Các đại biểu tham quan gian hàng

Các đại biểu tham quan gian hàng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân để tỉnh Đồng Nai hiểu được tầm quan trọng của cây sầu riêng Việt Nam trong khu vực. Qua đó, Đồng Nai biết được “đã làm được gì cũng như chưa làm được gì” để có những chủ trương phù hợp với các quy định và tiêu chuẩn của nước nhập khẩu nông sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi phát biểu tại Diễn đàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi phát biểu tại Diễn đàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp phải chuyên nghiệp hóa trong việc tham gia cùng hợp tác xã, hỗ trợ người dân trong khâu thu hoạch để đảm bảo số lượng, chất lượng, gắn với bảo quản và chế biến, đem đến cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng cao. Đối với cơ quan Nhà nước phải quan tâm và có định hướng, hướng dẫn người nông dân không trồng ồ ạt, tự ý mở rộng diện tích trồng sầu riêng, không phát triển “nóng” cây sầu riêng để tránh bị thua lỗ.

Tin cùng chuyên mục