Dự án sản xuất phim tài liệu về Phát triển bền vững

Viện Goethe vừa công bố dự án sản xuất phim tài liệu về Phát triển bền vững. Đây là sáng kiến của Viện Goethe nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các tổ chức xã hội tại Việt Nam và các nhà làm phim tài liệu độc lập để kể những câu chuyện về phát triển bền vững thông qua các thước phim tài liệu.

Trong năm 2023-2024, Viện Goethe sẽ hợp tác cùng 3 đối tác: GreenViet trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học; GreenHub trong lĩnh vực quản lý rác thải cùng 1 tổ chức sẽ được công bố trong thời gian tới để tổ chức các dự án. Dựa trên hướng tiếp cận liên ngành, dự án sẽ bao gồm: sản xuất phim tài liệu về các chủ đề cụ thể; hội thảo chuyên đề cho nhà làm phim và công chúng; các buổi đối thoại, triển lãm…

Các nhà làm phim tham gia dự án là công dân Việt Nam từ 18 tuổi, có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm, thiết bị và sức khỏe… để làm phim. Hồ sơ tham gia dự án sẽ gửi về Viện Goethe (số 18, đường số 1, cư xá Đô Thành, quận 3, TPHCM) từ nay đến ngày 27-11. Hồ sơ được lựa chọn sẽ tiến hành sản xuất từ tháng 1 đến tháng 8-2024. Đạo diễn Trịnh Quang Tùng, Trịnh Đình Lê Minh và Hà Lệ Diễm sẽ đảm nhận vai trò ban giám khảo.

Sau khi được chọn, các nhà làm phim sẽ nhận được ngân sách 210 triệu đồng để sản xuất một phim tài liệu có độ dài từ 24-30 phút. Đồng thời, có cơ hội tham gia đào tạo về làm phim, quảng bá phim trên các nền tảng, các liên hoan phim trong và ngoài nước…

Tin cùng chuyên mục