Dự kiến người lao động ở lại TPHCM dịp tết cao hơn năm trước

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TPHCM Phạm Chí Tâm, hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM nợ lương hoặc không có thưởng tết. Để kịp thời chăm lo, giúp ổn định tình hình quan hệ lao động, Liên đoàn lao động TPHCM đã chuẩn bị kỹ lưỡng công tác chăm lo.

Ngày 3-1, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị Thường trực Thành ủy giao ban với MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố quý IV năm 2023. Dự và chủ trì có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

dscf5521-2692.jpg
Quang cảnh hội nghị

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai cho biết, thời gian qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt chính trị, đa dạng hóa các loại hình tập hợp đoàn viên, hội viên, vận động các tầng lớp nhân dân hướng về cơ sở, gần dân, sát dân.

Báo cáo thêm tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung cho biết, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố đã tổ chức cách làm có hiệu quả để nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện hiệu quả Đề án giám sát số 06 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM giai đoạn 2021- 2030”.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên, hội viên, người dân khó khăn. Tính đến cuối tháng 10-2023, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” và Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM đã vận động được hơn 63,5 tỷ đồng; nguồn ủng hộ cứu trợ đã tiếp nhận số tiền gần 8,5 tỷ đồng.

dscf5533-1719.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung báo cáo tại hội nghị

Trong quý IV, Liên đoàn lao động TPHCM đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm ổn định quan hệ lao động. Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Phạm Chí Tâm cho biết, hiện nay việc nợ BHXH, nợ BHYT đối với người lao động trên địa bàn TPHCM rất phổ biến. Điều này ảnh hưởng đến quan hệ lao động trên địa bàn.

Do đó, ông Phạm Chí Tâm kiến nghị Thành ủy TPHCM chỉ đạo các quận ủy, huyện ủy, Thành ủy TP Thủ Đức, Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai thực hiện đề án về quan hệ lao động. Trong đó, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, đặc biệt là chấp hành pháp luật về lao động, về bảo hiểm của người sử dụng lao động đối với người lao động trên địa bàn.

Về chăm lo tết, ông Phạm Chí Tâm thông tin, dự kiến năm nay số lao động ở lại thành phố nhiều, trong khi đó, tiền thưởng tết theo báo cáo của Sở LĐTB-XH TPHCM thấp hơn so với năm ngoái. Qua rà soát của các tổ chức công đoàn, hiện có một số doanh nghiệp nợ lương hoặc không có thưởng tết.

Để kịp thời chăm lo các đối tượng bị nợ lương hoặc không có thưởng tết, giúp ổn định tình hình quan hệ lao động trên địa bàn thành phố, Liên đoàn lao động TPHCM cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng công tác chăm lo. Trong đó, Liên đoàn lao động thành phố chuẩn bị 34 tỷ đồng, LĐLĐ cấp quận, huyện chuẩn bị 95 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động. Ngoài ra, các công đoàn cơ sở cũng sẽ tổ chức chăm lo tại đơn vị theo khả năng; đồng thời vận động người sử dụng lao động chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

dscf5492-541.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các tổ chức chính trị - xã hội cũng chia sẻ nhiều thông tin liên quan công tác sắp xếp, củng cố, kiện toàn nhân sự tham gia tại khu phố, ấp theo quy định. Qua đó, đề xuất, kiến nghị các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả công tác trên.

Năm 2024, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố tập trung mạnh mẽ cho công tác tuyên truyền mừng Đảng - mừng Xuân và tổ chức thực hiện các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhất là quan tâm tổ chức chăm lo cho người dân, đoàn viên, hội viên, người lao động, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Nắm chắc và phản ánh kịp thời tình hình nhân dân, tham mưu, đề xuất để cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết các vấn đề nổi cộm ngay khi mới phát sinh, nhất là công tác báo cáo tình hình nhân dân và dư luận xã hội triển khai thực hiện dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

2-4264.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố đã triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đem lại kết quả rất cụ thể. Các hoạt động đều hướng đến chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Đồng chí đánh giá, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố ngày càng hoàn thiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; củng cố mối quan hệ mật thiết, tăng niềm tin của nhân dân với Đảng, với các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; tham gia tích cực trong củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Tin cùng chuyên mục