Đưa xe lưu động để cung cấp thực phẩm thiết yếu cho người dân khu phong tỏa

Liên quan việc người dân các phường bị cách ly tại quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã đăng ký mua thực phẩm nhưng vẫn chưa nhận được sau 5 ngày phong tỏa, quận Sơn Trà đã lên kế hoạch đưa xe lưu động để cung cấp lương thực thực phẩm kịp thời cho người dân.

Các đơn vị chuẩn bị cung cấp thực phẩm thiết yếu bằng xe lưu động
Các đơn vị chuẩn bị cung cấp thực phẩm thiết yếu bằng xe lưu động

Tại phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), chỉ vài ngày trước vẫn còn thông thoáng, giờ đây mỗi tuyến đường là một gác chắn với 2 bảo vệ dân phố túc trực.

Em Trần Phạm Mạnh Khang (SN 1998, thợ sửa xe, trú tổ 43 phường An Hải Bắc) mắc kẹt lại tiệm sửa xe khi có thông báo phong tỏa phường. Mấy ngày qua, em tranh thủ ghé tiệm tạp hóa mua mì gói, đồ hộp,... về ăn tạm. Những ngày qua, Khang được chủ tiệm hỗ trợ bữa ăn. Số tiền lương hơn 3 triệu em nhận được tháng trước cũng là khoản chi tiêu em dành dụm cho những ngày sắp tới.

Cùng chung cảnh ngộ với Khanh, bà Trần Thị C. (người dân tổ 58, Lộc Phước 6, phường Thọ Quang) cũng phải xoay xở đủ cách để có thực phẩm cho những bữa ăn của gia đình trong khu phong tỏa

 “Trong khu vực phong tỏa này, chúng tôi có mấy siêu thị được vào mua tự do nhưng mấy ngày rồi khan hàng. Tổ đi chợ được thành lập để đi chợ, mua hàng giúp dân nhưng chúng tôi biết trễ nên không đăng ký kịp. Cách đây 3 ngày, tổ trưởng dân phố phát 5kg gạo và 1 vỉ trứng, gia đình ăn tạm mấy ngày qua”, bà C. tâm sự.

Chia sẻ mùa dịch

Không có thực phẩm, những ngày qua, mọi người trong khu phong tỏa tự chia sẻ nhau, ai trồng rau, củ thì mỗi người một ít, giúp nhau để bữa ăn thêm món. 

Trong khi đó, một số siêu thị mini tại khu vực phong tỏa như Vinmart,... thì rơi vào tình trạng khan hàng, không đáp ứng được nhu cầu rất lớn của người dân trong khu vực.

Đưa xe lưu động để cung cấp thực phẩm thiết yếu cho người dân khu phong tỏa ảnh 3 các đơn vị đang tích cực chuẩn bị thực phẩm cung ứng

 Ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, cho biết, sở dĩ các khu vực dân cư bị thiếu hàng hóa, thực phẩm là do đơn vị nhận cung ứng là Công ty cổ phần Vựa miền Trung đã chốt đơn nhưng không đáp ứng được. Đến thời điểm trưa 8-8, có khoảng 4.000 đơn hàng mà người dân đặt mua chưa được đơn vị cung cấp.

Trước tình trạng trên, trong sáng 8-8, ông Hoàng Sơn Trà trực tiếp xuống các khu dân cư để ghi nhận và nhanh chóng thay đổi đơn vị cung ứng hàng hóa, thực phẩm tại khu vực này. Bắt đầu trong chiều 8-8, các đơn vị Big C, Coopmart, Vinmart, Lotte,... triển khai chở lương thực thực phẩm đến... để đáp ứng nhanh nhất nhu cầu của người dân.

Tin cùng chuyên mục