Dùng dao giải quyết mâu thuẫn, chồng chết, vợ bị thương nặng

Ngày 30-10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp với Công an huyện Hớn Quản thực hiện khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày nghi do mâu thuẫn tình cảm gia đình khiến chồng chết, vợ bị thương nặng.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông Trần Văn Đ. (67 tuổi) và vợ là bà Thị L. (49 tuổi, ngụ ấp An Tân, xã An Phú, huyện Hớn Quản) bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, giữa ông Đ. và bà L. xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại nên ông Đ. trong cơn bực tức được cho là lấy can xăng đổ ra nền nhà châm lửa đốt, khiến một số đồ vật trong nhà bùng cháy.

Dùng dao giải quyết mâu thuẫn, chồng chết, vợ bị thương nặng ảnh 1 Hiện trường vụ án
Ngay sau đó, cả 2 lao vào ẩu đả, trong lúc xô xát, ông Đ. bị đâm nhiều nhát nằm bất động tại chỗ, còn bà L. cũng bị đâm vào bụng, bỏ chạy ra ngoài.
Nghe tiếng la hét thất thanh, người thân và hàng xóm chạy đến đưa 2 vợ chồng đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên ông Đ. đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phước.

Một số người hàng xóm cho hay, trong thời gian chung sống, vợ chồng ông Đ. và bà L. thường xảy ra mâu thuẫn. 

Tin cùng chuyên mục