Đường ra Vũng Tàu thông thoáng, bãi tắm đông nghẹt du khách

Quốc Lộ 51 trong ngày mùng 2 tết không xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn ứ; lượng du khách đổ về tắm biển Vũng Tàu rất đông.

Ngày 23-1, nhằm ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ước tính có khoảng 49.000 lượt khách đến Vũng Tàu tham quan, nghỉ dưỡng và tắm biển nên các bãi biển khá nhộn nhịp.

Đông nghẹt du khách tắm biển Vũng Tàu chiều mùng 2 tết

Đông nghẹt du khách tắm biển Vũng Tàu chiều mùng 2 tết

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, trên Quốc lộ 51 trong ngày, đoạn từ Biên Hòa về nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây ít phương tiện lưu thông, đường khá thông thoáng. Còn lại đoạn từ nút giao Quốc lộ 51 với cao tốc về đến TP Vũng Tàu có đông phương tiện tham gia giao thông hơn nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn ứ nghiêm trọng như dịp tết các năm về trước.

Dừng hoạt động thu phí, các phương tiện lưu thông thuận lợi trên Quốc lộ 51

Dừng hoạt động thu phí, các phương tiện lưu thông thuận lợi trên Quốc lộ 51

Quan sát của PV tại khu vực Bãi Sau cho thấy, dù thời tiết không mấy lý tưởng, có sóng lớn nhưng du khách vẫn chen chân xuống tắm biển. Theo một số nhân viên làm việc lâu năm ở khu vực này thì lượng khách trong ngày mùng 2 tết có thể tăng gấp 2-3 lần so với năm ngoái.

Khu vực biển Bãi Sau Vũng Tàu đông nghẹt người tắm biển

Khu vực biển Bãi Sau Vũng Tàu đông nghẹt người tắm biển

Lý giải về việc khách du lịch đông nhưng không ùn ứ, kẹt xe trên Quốc lộ 51, nhiều chuyên gia cho rằng các trạm thu phí trên tuyến quốc lộ này giống như những nút thắt cổ chai. Đặc biệt là 3 trạm đều chưa thực hiện thu phí không dừng nên khi lượng xe tăng đột biến rất dễ dẫn đến tình trạng kẹt xe. Vừa qua, khi các trạm tạm dừng thu phí, các phương tiện lưu thông thuận lợi hơn và không xảy ra tình trạng kẹt xe.

Một du khách nước ngoài chuẩn bị tắm nắng tại bãi biển Vũng Tàu

Một du khách nước ngoài chuẩn bị tắm nắng tại bãi biển Vũng Tàu

Được biết, từ ngày 29 đến ngày mùng 4 tết năm 2022, Vũng Tàu đón hơn 100.000 lượt khách nhưng sang đến tết năm nay, chỉ trong hai ngày là mùng 1 và mùng 2, Vũng Tàu đã đón khoảng 49.000 lượt khách.

Tin cùng chuyên mục