EU có nguy cơ cạn kiệt kho vũ khí

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrel đã thừa nhận EU (đang cung cấp vũ khí cho Ukraine) đã cạn kiệt kho dự trữ quân sự. 
Hệ thống tên lửa Patriot thuộc lực lượng vũ trang Đức được trưng bày tại một sân bay quân sự. Ảnh: AP
Hệ thống tên lửa Patriot thuộc lực lượng vũ trang Đức được trưng bày tại một sân bay quân sự. Ảnh: AP

Theo Tass, nhà ngoại giao hàng đầu của EU lưu ý, cuộc chiến này cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn EU về khả năng quân sự của mình. Cùng ngày, lãnh đạo phong trào “Những người yêu nước” Pháp Florian Filippo kêu gọi chính quyền nước này ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. 

Trước đó, các phương tiện truyền thông Pháp lan truyền bài báo có tựa đề “Quân đội Pháp: Kho dự trữ vũ khí nói chung đã biến mất”, dẫn số liệu của Viện Quan hệ quốc tế Pháp, cho biết, nước này đang thiếu hụt vũ khí. Cần lưu ý rằng, trong 10 năm qua, do quỹ ngân sách được chuyển sang mục đích khác, kho dự trữ vũ khí của Pháp đã giảm hết mức cho phép và không được tái tạo với số lượng tương tự.

Tin cùng chuyên mục