EU gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine đến ngày 15-9 theo yêu cầu của 5 nước thành viên gồm Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia.
Nông dân thu hoạch lúa mỳ tại vùng Kharkiv, Ukraine. Ảnh: TTXVN
Nông dân thu hoạch lúa mỳ tại vùng Kharkiv, Ukraine. Ảnh: TTXVN

Trước đó, để hỗ trợ Ukraine, EU cho phép nhập khẩu số lượng không hạn chế tất cả hàng từ 5 nước này. Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia trở thành tuyến đường trung chuyển ngũ cốc của Ukraine, vốn bị tồn kho với số lượng lớn do không thể xuất khẩu qua các cảng biển Đen. EU cũng hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng ở 5 quốc gia trên.

Lệnh cấm sẽ hết hạn vào ngày 12-6 nhưng 5 quốc gia trên lập luận rằng ngũ cốc rẻ hơn của Ukraine đang khiến sản xuất trong nước của họ không có lãi, vì vậy nhóm 5 nước đã tìm cách gia hạn. Động thái mới của EU cho phép 5 quốc gia cấm bán các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine ở trong nước, nhưng vẫn cho phép quá cảnh để xuất khẩu đi nơi khác.

Tin cùng chuyên mục