Hãng tin Anadolu dẫn lời người phát ngôn của EU cho biết: “Việc công bố thời hạn nộp hồ sơ dự thầu cho toàn bộ 3.401 căn hộ thuộc kế hoạch này, cũng như việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng “Đường chủ quyền” nhằm thiết lập lối vào khu vực E1, cấu thành một hành động khiêu khích nghiêm trọng”.
EU cũng bày tỏ lo ngại về các kế hoạch của Israel xây dựng khu định cư Atarot và Nahalat Shimon ở Đông Jerusalem.
Tuyên bố của EU nhấn mạnh chính sách xây dựng định cư của chính phủ Israel là một trở ngại cho hòa bình, tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn hơn nữa ở Bờ Tây, khiến hàng ngàn người Palestine phải di dời, chia cắt Bờ Tây, khuyến khích các hành động bạo lực của những người định cư và làm suy yếu hơn nữa triển vọng hòa bình lâu dài cũng như tính khả thi của giải pháp hai nhà nước.
Khối này kêu gọi Israel tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật quốc tế và đảm bảo việc bảo vệ người dân Palestine sinh sống tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Trong một diễn biến khác, tờ Times of Israel ngày 16-1 đưa tin, Nhà Trắng vừa công bố thành lập ủy ban quốc tế quan trọng giám sát việc quản lý Gaza sau chiến tranh.
Các thành viên nổi bật của Ủy ban Điều hành Hội đồng Hòa bình bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, nhà ngoại giao cấp cao Qatar Ali Thawadi, người đứng đầu cơ quan tình báo Ai Cập Hassan Rashad, Bộ trưởng Hợp tác Quốc tế UAE Reem Al-Hashimy và cựu thủ tướng Anh Tony Blair.