Giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran

EU lại đưa ra đề xuất mới

EU lại đưa ra đề xuất mới

Ngày 19-5, bộ ba Liên minh châu Âu (EU) là Anh, Pháp và Đức tuyên bố, sẵn sàng giúp Iran xây một số lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ và lập một "ngân hàng" nhiên liệu hạt nhân, để bảo đảm cho các cơ sở hạt nhân dân sự của Iran, đổi lại Iran phải ngừng mọi hoạt động làm giàu uranium.

Đề xuất này được đưa ra trong một dự thảo nghị quyết được coi là một thỏa thuận mới, nhằm giải quyết cuộc xung đột dai dẳng lâu nay liên quan chương trình hạt nhân của Iran.

EU lại đưa ra đề xuất mới ảnh 1

Bên trong lò phản ứng hạt nhân nước nặng ở Arak của Iran.

Dự thảo này cũng đề cập việc bảo đảm an ninh cho Iran, như sẵn sàng công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, đổi lại chính quyền Tehran phải đình chỉ mọi hoạt động liên quan chương trình làm giàu uranium, đồng thời ngừng dự án xây lò phản ứng hạt nhân nước nặng ở Arak, để chứng tỏ với thế giới rằng nước này không có tham vọng sản xuất vũ khí hạt nhân.

EU cũng đe dọa áp dụng tới 15 biện pháp trừng phạt, nếu Tehran từ chối đáp ứng các yêu cầu của dự thảo.

Ngoài ra, EU cũng đã đề nghị Mỹ xem xét việc bán các máy bay thương mại mới cho Iran, đồng thời đề xuất tiến hành một cuộc đối thoại an ninh khu vực, tiến tới tổ chức một cuộc thương lượng trực tiếp giữa Washington và Tehran, điều mà cho tới nay Mỹ vẫn bác bỏ.

Dự kiến, dự thảo nghị quyết trên sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp của bộ ba EU với Nga, Mỹ và Trung Quốc tại London (Anh) ngày 24-5 tới. Theo một số nguồn tin, hiện Mỹ chưa nhất trí với các đề xuất này.

Cùng ngày, phát biểu trong chuyến thăm Mỹ, Ngoại trưởng Indonesia Hassan Wirajuda đã kêu gọi mở rộng quy mô và đối tượng tham gia cuộc đàm phán trực tiếp với Iran, để sớm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hạt nhân hiện nay.

H.N (Theo TTXVN)

Thông tin liên quan:

Iran sử dụng ngoại giao hỗ trợ vấn đề hạt nhân

Iran tiếp tục bác bỏ đề xuất của EU

Ngoại trưởng hai nước Nga-Trung bàn về Iran

EU: Chia sẻ công nghệ hạt nhân dân sự với Iran

Tin cùng chuyên mục