FARC trở thành đảng chính trị

Ngày 10-10, các lãnh đạo của Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã đến văn phòng của Hội đồng bầu cử quốc gia Colombia (CNE) để đăng ký tên đảng chính trị mới mang tên Lực lượng cách mạng thay thế chung (vẫn viết tắt là FARC). 
Báo chí Colombia dẫn lời ông Jairo Estrada, người phát ngôn FARC, cho biết, FARC đã chuyển giao tất cả các tài liệu, bao gồm chứng nhận của cơ quan giám sát Liên hiệp quốc về việc giải giáp vũ khí và các tài liệu khác theo yêu cầu của luật pháp.
Các quan chức FARC đang lập danh sách các ứng cử viên tranh cử vào thượng viện và hạ viện vào năm 2018, trong đó gồm 3 lãnh đạo cấp cao của FARC là Rodrigo Londono, Pablo Catatumbo và Ivan Marquez.
Theo ông Estrada, đảng này hiện đang nghiên cứu chiến lược bầu cử cho cuộc bầu cử năm tới nhưng ông không cho biết liệu FARC có đề cử ứng cử viên tranh cử tổng thống hay không. 
FARC được thành lập năm 1964, giao tranh giữa nhóm này với Chính phủ Colombia kéo dài hơn 50 năm làm hàng trăm ngàn người chết. Vào tháng 11-2016, chính phủ Colombia đã ký thỏa thuận hòa bình với FARC, theo đó giải giáp FARC, ân xá cho các thành viên và chuyển đổi nhóm vũ trang thành đảng chính trị.

Tin cùng chuyên mục