Đây là số liệu được nêu trong dự thảo báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và tình hình triển khai kế hoạch năm 2022, mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội tháng 5 tới. Trước đó, kết quả báo cáo nhanh của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tính đến ngày 20-12-2021, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam, bao gồm vốn cấp mới, tăng thêm và vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 31,15 tỷ USD (tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2020).
Đó là Dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn I (1.500 MW), vốn đầu tư đăng ký 2,3 tỷ USD, là dự án liên doanh của Tập đoàn T&T với nhà đầu tư Hàn Quốc. Mục tiêu của dự án là sản xuất điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và truyền tải vận chuyển điện từ nơi sản xuất đến hệ thống phân phối. Dự án thứ hai của một nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao.
Như vậy, vốn đăng ký mới trong năm 2021 đạt 18,9 tỷ USD, tăng 24,3%; còn vốn điều chỉnh đạt 12,84%, tăng 76% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần đạt 7,11 tỷ USD, giảm 16,7%. Nhìn chung, đây được coi là sự tăng trưởng mạnh mẽ, thể hiện xu hướng hồi phục tích cực của dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
Các tin, bài viết khác
-
T&T Group, SHB hợp tác chiến lược với Vietnam Airlines và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
-
Đà Lạt đề xuất dự án phố đi bộ, chợ đêm, khu dân cư mới với vốn đầu tư 1.657 tỷ đồng
-
Đà Lạt đề xuất dự án phố đi bộ, chợ đêm, khu dân cư mới gần hồ Xuân Hương
-
Triển khai thu hồi dự án bất động sản gần 2.500 tỷ đồng của FLC tại Sóc Trăng
-
Quảng Trị đề nghị bổ sung dự án điện gió ngoài khơi đảo Cồn Cỏ vào quy hoạch điện VIII
-
Sớm có công cụ “lọc” FDI
-
Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh
-
ESG – Xu hướng thế giới và sự “nhận diện” của nhà đầu tư Việt?
-
Hà Nội chi hơn 100 tỷ đồng làm hầm đường bộ xuyên qua đê sông Hồng
-
Chỉ số niềm tin kinh doanh của nhà đầu tư châu Âu giảm