Gặp sự cố nên việc đưa thi thể bé Hạo Nam lên chậm 1 ngày so với dự kiến

Ngày 19-1, UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin với báo chí: Công tác cứu hộ để đưa thi thể bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) bị rơi vào trụ bê tông sâu 35m, thuộc công trình xây dựng cầu Rọc Sen, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp chậm hơn so với dự kiến trong ngày hôm nay, vì công tác cứu hộ gặp sự cố.
Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục
Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục

Theo đó, trong quá trình bơm bentonite ra khỏi lồng ống phần đất giữa 2 vòng vây cọc ván thép ở phía lán trại quân đội bị tụt nên phải dừng bơm.

Để khắc phục sự cố, Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp điều động 2 ghe bơm cát khoảng 200m3 đến để bơm vào khoảng giữa ống vách D2100 và tường vây cọc ván thép.

Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, lực lượng đã khắc phục được sự cố, tiếp tục công tác cứu hộ.

Như SGGPO đưa tin, dự kiến sẽ đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất để thực hiện an táng theo nghi thức truyền thống vào ngày 18-1, nhưng do sự cố nên công tác cứu hộ bị chậm trễ so với dự kiến.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Khi đưa em bé lên trên mặt đất, công việc liên quan đến pháp y, xử lý thi hài, khâm liệm, đưa linh cữu em bé về gia đình, tất cả khâu đã được phân công sắp xếp, chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ, phương tiện để xử lý các bước sau cùng”.

Tin cùng chuyên mục