Ghép gan thành công cho một bệnh nhi 7 tuổi

Sáng 20-12, TS-BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết, bệnh viện vừa thực hiện ghép gan thành công cho một bệnh nhi 7 tuổi. Bệnh nhi bị teo đường mật bẩm sinh, suy gan giai đoạn cuối và có chỉ định ghép gan (cha ruột cho gan để ghép).
Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật. Ảnh: www.hcmcpv.org.vn
Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật. Ảnh: www.hcmcpv.org.vn

Ca ghép gan thực hiện trong hoàn cảnh đặc biệt vì bối cảnh dịch Covid-19 và được thực hiện trong khoảng 12 giờ. Bệnh viện Đại học Y Dược đã phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 2 để lấy gan từ người cha.

“Mặc dù có nhiều khó khăn trong phẫu thuật ở bệnh nhi, nhưng diễn tiến trong và sau mổ khá thuận lợi, cho kết quả thành công ban đầu. Người cho gan đã xuất viện sau mổ 1 tuần và người nhận gan ăn uống tốt, tỉnh táo. Gan ghép đã được chấp nhận và hoạt động như một gan bình thường, giúp bệnh nhi thay đổi từng ngày và dự kiến xuất viện cuối tháng 12”, TS-BS Phạm Ngọc Thạch thông tin.

Tin cùng chuyên mục