Cánh rừng dương ven biển Mỹ Thành trước đây (nay thuộc xã An Lương, Gia Lai) từng là rừng phòng hộ bảo vệ hàng ngàn hộ dân phía Bắc mũi biển Đề Gi trước thiên tai, bão gió và nạn “cát bay, cát nhảy” thì nay đang dần lụi tàn, chết khô hàng loạt.
Mới đây, PV Báo SGGP đã có cuộc ghi nhận thực tế và không khỏi xót xa trước cảnh nhiều khoảnh rừng tuổi từ 5 đến hàng chục năm tuổi chết cháy, chết khô la liệt.
>>> Clip hiện trường những khu vực rừng dương bị chết khô:
Cả dải rừng dương từng giữ chức năng phòng hộ ven biển dọc 2 bên đường ĐT639, đoạn qua xã Mỹ Thành trước đây (nay thuộc xã An Lương) đang chết khô, tàn lụi dần
Theo người dân, cánh rừng lâu nay đang là lá chắn chống bão, chắn cát, điều hòa khí hậu và giữ nguồn nước ngọt cho 7 làng ven biển xã An Lương, gồm: Vĩnh Lợi (3 thôn, 7.000 dân), Tân Hưng, Hưng Lạc, Hòa Hội Bắc, Hòa Hội Nam…
Những khoảnh rừng nhiều héc ta đã chết khô hàng loạt
Một khu vực rừng dương từ 5-10 năm tuổi đang chết khô, dần lan rộng
Đi sâu vào khu vực rừng dương phía Đông đường biển ĐT639, chúng tôi nhìn thấy nhiều cây dương chết khô la liệt
Rừng dương chết theo nhiều thời điểm, hiện đang có dấu hiệu chết lan rộng
Hàng loạt cây dương chết khô, nằm trơ giữa dải cát
Một số cây đã chết từ rất lâu, thân cây mục nát dần
Một số cây dương chết dần
Nhiều cây dương chết khô đã bị cưa hạ để tận thu thân, cành
Một cây dương bị cưa hạ, nằm trơ cội giữa cát
Một khu vực rừng dương khoảng 1,5ha đã chết từ khá lâu
Ở đây, những cây dương đường kính lớn, hàng chục năm tuổi chết khô la liệt
Nhiều gốc cây bị cưa hạ, chặt phá để tận thu thân và cành
Một gốc cây dương đường kính lớn đã bị cưa hạ sát cội
Những cây dương cổ thụ chết khô bị áp khói đen ở phần thân và gốc
Theo người dân địa phương, ở khu vực rừng dương phía Đông đường ĐT639 từng xảy ra một vụ cháy vào khoảng tháng 6-2024
Tại hiện trường, nhiều gốc cây dương cổ thụ chết khô đang bị ám khói đen
Chính quyền địa phương đã đặt tấm biển nghiêm cấm trong khu vực rừng dương bị cháy
Theo UBND xã An Lương, trước kia, rừng dương chức năng phòng hộ, nhưng sau đó UBND tỉnh cấp phép cho một số dự án khai thác mỏ khoáng sản (ti tan). Về sau, rừng được chuyển đổi, đưa ra khỏi chức năng phòng hộ trong giai đoạn 2014 và 2019.
UBND xã An Lương nhận định nguyên nhân ban đầu rừng dương khô chết là do bị cháy vào năm 2024
Tuy nhiên, theo ghi nhận, tình trạng cây dương chết rải rác trong diện rộng. Những cây dương chết khô theo nhiều thời điểm khác nhau, có số hiện vẫn đang rũ ngọn chết dần.
Mặc dù chính quyền đã đưa rừng ra khỏi chức năng phòng hộ, song theo người dân địa phương lâu nay, vai trò của khu rừng rất quan trọng đối với đời sống của họ; trong đó chức năng quan trọng là che chắn gió bão, thiên tai bất thường ven biển...