Giải cứu 3 công dân Trung Quốc nghi bị "bán chui" sang Campuchia

Ngày 29-3, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Bình Định (Công an tỉnh Bình Định) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp ngăn chặn 1 phương tiện có dấu hiệu chở người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 27-3, Phòng PC08 (Công an tỉnh Bình Định) nhận được tin báo về việc Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Đà Nẵng nhận được điện thoại của 3 công nhân Trung Quốc bị lừa sang Việt Nam để đi Campuchia.

>>>Clip về vụ việc:

Screenshot 2024-03-29 111951.jpg
Lực lượng CSGT tiến hành dừng phương tiện kiểm tra

Qua đó, Phòng PC08 đã chỉ đạo Trạm CSGT Tuy Phước bố trí lực lượng, phương tiện theo dõi, sẵn sàng đón bắt. Đến 16 giờ 25 phút cùng ngày (27-3), Tổ tuần tra kiểm soát CSGT phát hiện 1 ô tô mang biển kiểm soát 30K-450.84 đang lưu thông trên Km1170 QL1 hướng Bắc – Nam (đoạn qua xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, Bình Định) có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế ô tô 30K-450.84 không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra tổ chức truy đuổi đến Km1186 QL 1 (thuộc thôn Khánh Phước, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) mới dừng được phương tiện.

34.jpg
Tài xế nhấn ga bỏ chạy tông vào người đi đường

Qua kiểm tra, tài xế khai nhận tên Phạm Thanh Lâm (sinh năm 1989, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) chở theo 4 người khác, trong đó có 1 lái xe là Nguyễn Cao Thường (sinh năm 1983, ở TP Hà Nội, chủ phương tiện) và 3 công dân gồm: Huang Sheng (sinh năm 2007), Lin Yuan Ling (sinh năm 2007), Wu Shi Nan (sinh năm 2006; tất cả cùng quốc tịch Trung Quốc, đều là lao động tự do).

Nhận thấy vụ việc có liên quan đến người nước ngoài, có dấu hiệu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nên Phòng PC08 đã trao đổi, đề nghị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh (PA08) phối hợp xác minh làm rõ.

23.jpg
Tài xế nhấn ga bỏ chạy tông vào người đi đường

Đến 21 giờ 15 ngày 27-3, lực lượng CSGT tiến hành đưa tài xế Lâm đi kiểm tra chất ma túy, kết quả dương tính với ma túy. Qua đó, đơn vị chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lâm về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, không có giấy phép lái xe và điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. Cùng với đó, lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện 30K-450.84.

Ngoài ra, lực lượng CSGT tỉnh Bình Định lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Cao Thường (ở thành phố Hà Nội) bởi hành vi “Giao xe cho người không đủ điều kiện” .

456.jpg
Kiểm tra các nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế

Tiếp tục làm việc với những người liên quan, ban đầu lực lượng chức năng xác định các đối tượng người Trung Quốc thừa nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục