Ngày hội của niềm tin và trách nhiệm
Bà Nguyễn Thị Tuyết (87 tuổi, phường Tam Thắng): Tôi đã tham gia bầu cử nhiều khóa và luôn xem đây là một sự kiện chính trị rất quan trọng. Với tôi, mỗi lá phiếu đều chứa đựng niềm tin của cử tri, nên trước khi đi bầu, tôi luôn dành thời gian tìm hiểu kỹ thông tin về người ứng cử. Tôi mong những người trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến chính sách an sinh, chăm sóc sức khỏe, điều kiện sinh hoạt và môi trường sống của người dân, nhất là người cao tuổi.
Thiếu tá Lê Văn Mạnh (Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 6 - đặc khu Côn Đảo): Tôi gửi gắm niềm tin trọn vẹn vào những người ứng cử có tâm và có tầm. Kỳ vọng lớn nhất của tôi là những người trúng cử sẽ luôn sâu sát, dành sự quan tâm đặc biệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ các lực lượng vũ trang nơi đầu sóng ngọn gió. Đồng thời, sự quan tâm ấy sớm chuyển hóa thành những chính sách thực tiễn, giúp đặc khu Côn Đảo phát huy tối đa tiềm năng, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển và vững vàng trong vận hội mới của tương lai.
Ông Nguyễn Thanh Tùng (phường Tân Tạo): Qua theo dõi thông tin về người ứng cử tại nơi làm việc và các kênh nội bộ của công ty, tôi thấy trong chương trình hành động của những người ứng cử đề cập khá cụ thể đến nhà ở xã hội, trường lớp cho con công nhân, an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Đó đều là những vấn đề rất thiết thân, tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của công nhân lao động. Vì vậy, tôi đi bỏ phiếu với mong muốn chọn được người thật sự hiểu những điều công nhân cần. Tôi kỳ vọng sau bầu cử, những cam kết ấy sẽ sớm được cụ thể hóa bằng chính sách và hành động rõ ràng.
Bà Lương Hoàng Hoa (người Việt gốc Hoa, phường An Đông): Tôi rất phấn khởi khi được trực tiếp tham gia bầu cử, thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình. Cộng đồng người Hoa tại TPHCM luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương nên càng ý thức rõ trách nhiệm của mình trong ngày bầu cử. Tôi mong cử tri đi bầu đầy đủ, sáng suốt lựa chọn những người thật sự có uy tín, có trách nhiệm. Tôi đặc biệt quan tâm và mong muốn các chính sách dành cho phụ nữ phải thiết thực hơn, giúp chị em có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, tham gia hoạt động xã hội và đóng góp cho cộng đồng. Bên cạnh đó, tôi cũng kỳ vọng thành phố tiếp tục quan tâm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng người Hoa.
Bà Hà Kim Sơn (phường Bình Thạnh): Những ngày qua, nhờ địa phương tập trung tuyên truyền, đồng thời cung cấp thông tin về người ứng cử qua sách nói và chữ nổi, tôi có điều kiện tìm hiểu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của những người ứng cử để lựa chọn người đại biểu phù hợp. Điều khiến tôi đặt niềm tin là những cam kết gắn với đời sống người lao động khó khăn, đặc biệt có sự quan tâm đến người khuyết tật. Với chúng tôi, được lắng nghe, được nhắc đến trong chương trình hành động đã là một sự động viên rất lớn. Tôi là người khiếm thị, đi lại khó khăn, nên việc được hỗ trợ đưa đón đến điểm bầu cử rất ý nghĩa với tôi. Sự chuẩn bị ấy cho thấy công tác bầu cử ngày càng chu đáo, tạo điều kiện để mọi công dân đều có thể thực hiện đầy đủ quyền của mình.
Nhiệm kỳ của hành động, đổi mới, đột phá
Đại tá Trần Công Toàn, Phó trưởng Phòng Nghiên cứu biên tập quân sự, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng: Cử tri mong muốn đại biểu dân cử phải thật sự là người của dân, do dân, vì dân; tiếp xúc cử tri thực chất, lắng nghe và phản ánh trung thực tiếng nói của nhân dân. Cử tri cũng mong nhiệm kỳ này là nhiệm kỳ của hành động, đổi mới, đột phá; khơi thông nguồn lực cho phát triển, thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Giữ lời hứa trước dân, hành động vì dân
Bà Nguyễn Thị Vân (phường Bà Rịa): Tôi kỳ vọng các đại biểu HĐND cấp xã trong nhiệm kỳ tới sẽ phát huy tốt hơn vai trò ở cơ sở, nhất là trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang được thực hiện. Những người ứng cử ở địa phương ngoài tinh thần trách nhiệm còn phải nắm vững quy định pháp luật, quản lý đô thị và khả năng nắm bắt yêu cầu phát triển mới của địa phương. Từ đó, các đại biểu sau khi trúng cử có thể tham gia quyết định những vấn đề sát sườn với đời sống người dân ở địa phương.
Ông Nguyễn Văn Đức (xã Long Hải): Nghề đánh bắt hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, từ thời tiết thất thường, giá nhiên liệu tăng cao đến nguồn lợi thủy sản suy giảm và đầu ra chưa ổn định. Điều bà con chúng tôi cần không chỉ là sự chia sẻ mà còn là những chính sách cụ thể để hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển, phát triển sinh kế lâu dài. Cùng với đó là đầu tư hạ tầng nghề cá (như cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền an toàn) để giảm bớt rủi ro trong quá trình sản xuất. Tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ dành sự quan tâm đúng mức cho khu vực ven biển, bởi phát triển kinh tế biển không chỉ là câu chuyện dân sinh mà còn gắn với khai thác tiềm năng địa phương.
Ông Nguyễn Quốc Dũng (phường Phú Lợi): Tôi tin tưởng các cử tri sẽ lựa chọn được những người tiêu biểu, đủ năng lực đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri. Tôi kỳ vọng thành phố sau mở rộng sẽ phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế của từng khu vực, trong đó có khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương trước đây. Thành phố muốn đi nhanh, đi xa thì cần một đội ngũ đại biểu dân cử không chỉ gần thực tiễn mà còn nhìn xa hơn cho chặng đường dài. Qua theo dõi các buổi tiếp xúc cử tri, tôi thấy nhiều người ứng cử đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị nghiêm túc. Tôi mong rằng, dù trúng cử hay không, họ vẫn tiếp tục đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho sự phát triển chung của TPHCM.