Hà Nội xem xét kỷ luật nhiều tổ chức Đảng, đảng viên liên quan vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân

Ngày 27-3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII tổ chức hội nghị chuyên đề xem xét, cho ý kiến về 4 nội dung quan trọng, như: điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố; quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng... và công tác cán bộ.

Hà Nội xem xét kỷ luật nhiều tổ chức Đảng, đảng viên liên quan vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân

Phát biểu tại hội nghị về nội dung kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đề cập tới vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân làm 56 người tử vong và thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân.

22.jpg
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, sau vụ cháy nghiêm trọng trên, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy, hỗ trợ các nạn nhân, ổn định tình hình tại địa phương; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đảm bảo khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm nhằm phòng ngừa, răn đe vi phạm.

Mới đây ngày 5-2, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành các kết luận kiểm tra và Kế hoạch số 209 về tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng, Đảng viên tại Đảng bộ quận Thanh Xuân (kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với 8 tổ chức Đảng và 28 đảng viên). Cùng với đó, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bước đầu khởi tố 7 bị can liên quan, gồm chủ đầu tư công trình và 6 cán bộ, đảng viên của địa phương.

Thực hiện Kế hoạch số 209, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Thanh Xuân đã thành lập các Đoàn kiểm tra và đã xem xét, quyết định theo thẩm quyền đối với 8 tổ chức Đảng, 26 đảng viên thuộc thẩm quyền. Đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, thực hiện các quy định của Ban chấp hành Trung ương và Ban Bí thư, hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đang tiến hành quy trình để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật Đảng viên theo thẩm quyền.

Đối với nội dung điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đại biểu thảo luận kỹ, đưa ra giải pháp đẩy nhanh việc giải ngân, bố trí đủ vốn cho các dự án. Bên cạnh đó, cần thảo luận, cho ý kiến về các nội dung Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội trình trong phương án cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025. Đồng thời, rà soát nguồn lực, xác định khả năng thực hiện khả thi, khả năng giải ngân trong năm 2024, 2025, cân đối nguồn vốn, nghiên cứu, lựa chọn danh mục dự án làm công tác chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2026-2030.

image_gallery.jfif
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội

Về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, nhận thức tầm quan trọng của việc lập Quy hoạch Thủ đô, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để triển khai cụ thể hóa Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã quyết liệt chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch và các đơn vị liên quan, triển khai thực hiện với tinh thần khẩn trương, khoa học, nghiêm túc công tác lập Quy hoạch Thủ đô ngay sau khi Nhiệm vụ lập Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Với quan điểm tiếp cận, coi “quy hoạch không phải là một sản phẩm mà là một quá trình”, Thành ủy Hà Nội xác định còn nhiều việc phải làm để tổ chức bổ sung, hoàn thiện bản Quy hoạch Thủ đô với chất lượng tốt nhất để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định mà trước mắt là trình Bộ Chính trị vào ngày 3-5 và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, vào tháng 5 tới đây.

Tin cùng chuyên mục