Hà Tĩnh: Gần 2 năm vẫn chưa rõ nguyên nhân rừng ngập mặn bị chết

Ngày 26-1, ông Lê Văn huyện, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, mặc dù chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra, tìm hiểu thực địa, nhưng đến nay, sau gần 2 năm vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể khiến nhiều diện tích cây rừng trồng ngập mặn phòng hộ chắn sóng ven biển xã Kỳ Hà bị chết hàng loạt.

Thời gian qua, một số hộ dân đã đề nghị chính quyền địa phương cho phép được trồng lại diện tích rừng thay thế tại khu vực bằng các cây vẹt, mắm biển...; tuy nhiên, việc này phụ thuộc vào thẩm quyền quản lý, xem xét, quyết định của UBND thị xã Kỳ Anh. Trước mắt, địa phương mong cấp trên sớm triển khai trồng mới cây rừng ngập mặn trên diện tích cây rừng đã chết, phủ xanh bãi triều để làm nhiệm vụ chắn sóng, ngăn triều cường, bảo vệ tuyến đê biển xung yếu Hải - Hà - Thư và làm nơi ra vào tránh trú cho tàu thuyền của ngư dân; về lâu dài sẽ góp phần bảo vệ bền vững hệ sinh thái rừng ven biển, làm nơi sinh sống và phát triển của các nguồn lợi thủy hải sản dưới tán rừng.

4b-6659-6729.jpg
Cây rừng trồng ngập mặn phòng hộ chắn sóng ven biển xã Kỳ Hà chết chưa rõ nguyên nhân

Trước đó, Báo SGGP số ra ngày 3-6-2022 đã đăng bài viết “Rừng phòng hộ ven biển Hà Tĩnh chết khô”, phản ánh từ tháng 2 đếntháng 5-2022, tại lô 1, khoảnh 1, tiểu khu 358B, có khoảng 25,81ha cây rừng trồng ngập mặn phòng hộ chắn sóng ven biển xã Kỳ Hà (chủ yếu là cây mắm biển trồng năm 1994, thuộc dự án Oxfam) bị chết hàng loạt.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra cụ thể, tìm hiểu nguyên nhân và triển khai các biện pháp cần thiết để xử lý sự việc.

Tin cùng chuyên mục