Hà Tĩnh: Liên tiếp ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo qua điện thoại

Từ ngày 10 đến 16-10, Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời 3 vụ giả danh cán bộ lừa đảo, giúp khách hàng giữ được hơn 200 triệu đồng.
Công an xã Hương Trà và cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Phúc Trạch kịp thời ngăn chặn công dân chuyển tiền cho người lạ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Công an xã Hương Trà và cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Phúc Trạch kịp thời ngăn chặn công dân chuyển tiền cho người lạ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Thông tin trên được Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết ngày 18-10.

Theo đó, chiều ngày 10-10, bà Đ.T.B. (xã Hương Xuân) đến Phòng giao dịch Phúc Trạch (thuộc Agribank chi nhánh Hương Khê - Agribank chi nhánh Hà Tĩnh II) rút 100 triệu đồng trong sổ tiết kiệm.

Giao dịch viên nhận thấy bà B. có biểu hiện hoang mang, lo lắng trong quá trình giao dịch. Nghi vấn khách hàng có dấu hiệu bị lừa đảo, giao dịch viên đã tạm dừng các thủ tục rút tiền, đồng thời liên hệ đến cơ quan công an.

Qua trao đổi, lực lượng chức năng nhận thấy bà B. có dấu hiệu bị lừa đảo nên đã giải thích, vận động để bà khai báo sự thật. Bà B. cho biết, thời gian qua có số điện thoại lạ xưng là đại diện cơ quan nhà nước đe dọa, yêu cầu bà chuyển tiền. Lo sợ, bà B. định rút 100 triệu đồng chuyển cho đối tượng.

Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, bà B. đã hiểu và dừng rút tiền.

Ông Đ.V.M. trình báo cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Ông Đ.V.M. trình báo cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Cũng với thủ đoạn trên, khoảng 14 giờ ngày 11-10, vợ chồng ông Đ.V.M. nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là công an, thông báo việc vi phạm pháp luật, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền cho đối tượng.

Đối tượng yêu cầu vợ chồng ông giữ bí mật và đến ngân hàng chuyển 100 triệu đồng đang gửi tiết kiệm tại Ngân hàng NN-PTNT huyện Hương Khê vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Ông M. đã đến ngân hàng rút 100 triệu đồng.

Sau đó, ông đến công an xã trình bày vụ việc. Công an xã Hương Đô nhận thấy ông có dấu hiệu bị lừa đảo nên đã giải thích, không sập bẫy đối tượng.

Tương tự, ngày 16-10, Công an huyện Hương Khê đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi lừa đảo của đối tượng tội phạm, giúp ông L.K.T. (xã Hương Liên) không bị lừa 25 triệu đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần cảnh giác, không chuyển tiền và cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Cơ quan công an cũng khẳng định, tuyệt đối không có việc công an gọi điện thoại yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

Tin cùng chuyên mục