Hà Tĩnh: Liên tiếp phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

Thời gian gần đây, người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp phát hiện các trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Sau khi kiểm tra, xác minh sự việc, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã thông báo tìm người thân cho các cháu bé này.
Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh)
Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh)

Chiều 10-2, bà Lê Thái Thanh Huyền, Trạm trưởng Trạm Y tế thị trấn Hương Khê (huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 9-2, người dân trú tại địa bàn tổ dân phố 10 đã phát hiện một bé trai sơ sinh, sức khỏe ổn định, cân nặng khoảng 3,2kg bị bỏ rơi trước cổng nhà.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương, công an thị trấn phối hợp Trạm Y tế thị trấn cùng với Ban Mặt trận tổ dân phố 10 tới kiểm tra, xác minh, lập biên bản sự việc. Trước mắt, tạm thời giao bé trai sơ sinh này cho người dân trên địa bàn chăm sóc, đồng thời phát thông báo rộng rãi để tìm người thân cho cháu bé.

Cũng trong tối ngày 9-2, người dân ở địa bàn xã Sơn Hồng (huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cũng phát hiện một bé gái sơ sinh khoảng hơn 1 ngày tuổi, cân nặng khoảng 3kg, sức khỏe ổn định bị bỏ rơi tại tuyến đường trục liên xã ở xã Sơn Hồng.

Trước đó, trong tháng 1-2023, người dân ở xã Sơn Tây (huyện miền núi Hương Sơn) và ở thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cũng phát hiện 2 trường hợp bé gái sơ sinh cân nặng khoảng 2,4kg và khoảng 3kg, sức khỏe ổn định bị bỏ rơi trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục