Hà Tĩnh: Ốc bươu vàng xuất hiện dày đặc, gây hại lúa hè thu

Ngày 18-6, ông Nguyễn Chỉ Tùng, Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, những ngày qua, tình trạng ốc bươu vàng xuất hiện với mật độ dày đặc trên nhiều cánh đồng lúa vụ hè thu, khiến người dân hết sức lo lắng.

Ốc bươu vàng được nhập cho các đầu mối
Ốc bươu vàng được nhập cho các đầu mối

Xã Tùng Lộc hiện có khoảng 480ha đất nông nghiệp, trong đó có tới 400ha bị ốc bươu vàng xâm hại, chủ yếu là ốc trưởng thành với mật độ phổ biến từ 8-10 con/m², có nơi từ 3-5 con/m². Tình trạng nghiêm trọng hơn ở các khu vực ruộng trũng thấp.

z6716232967951_f693b5f2e6912c1a58a4a54a0bd01b53.jpg
Ốc bươu vàng được người dân ở xã Tùng Lộc bắt và nhập cho các đầu mối

Theo ông Nguyễn Chỉ Tùng, trước đó, trong sản xuất lúa vụ xuân, ốc bươu vàng trộn lẫn trong rơm rạ, bị máy cày ủ xuống đất; thời tiết mưa nhiều, mát mẻ lại tạo điều kiện cho ốc phát triển mạnh và bò lên gây hại diện tích lúa mùa vừa gieo sạ của người dân.

z6716232957129_f33c16586130b9038f828ad8fb1478df.jpg
Các bao chứa ốc bươu vàng được nhập cho các đầu mối

Ngay sau khi phát hiện, nông dân đã huy động nhân lực đi vớt ốc thủ công cả ngày lẫn đêm kết hợp với gieo sạ bổ sung tại những ruộng bị tàn phá.

Không có tiêu đề.jpg
Người dân ở xã Tùng Lộc ra đồng bắt ốc bươu vàng để giảm thiểu thiệt hại cho vụ mùa

Số ốc thu gom được được bán lại cho các đầu mối với giá từ 2.500 – 3.000 đồng/kg. Đặc biệt, trong các ngày cao điểm từ 12-6 đến 16-6, bình quân mỗi ngày đầu mối trên địa bàn xã thu gom được khoảng 5 tấn ốc, giúp giảm thiệt hại và tăng thêm thu nhập cho người dân.

aqq.jpg
Ốc bươu vàng được người dân bắt và nhập cho các cơ sở đầu mối

Người dân địa phương đánh giá nếu không xử lý kịp thời, ốc bươu vàng có thể gây hao hụt diện tích lúa hè thu, ảnh hưởng đến vụ mùa. Việc tận dụng ốc thu gom bán cho các đầu mối thu mua để nhập cho các cơ sở chế biến làm thức ăn cho cá, chăn nuôi, cũng đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực.

Tin cùng chuyên mục