Hàn Quốc siết điều kiện hưởng bảo hiểm y tế của người nước ngoài

Người nước ngoài và người Hàn Quốc ở nước ngoài (vẫn giữ quốc tịch Hàn Quốc) chỉ có thể đủ điều kiện nhận Bảo hiểm Y tế quốc gia (NHI) với tư cách là người phụ thuộc nếu họ cư trú ở Hàn Quốc ít nhất 6 tháng.

Hàn Quốc nổi tiếng với hệ thống chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Ảnh: FLEET DELIVERY KOREA
Hàn Quốc nổi tiếng với hệ thống chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Ảnh: FLEET DELIVERY KOREA

Quy định phải cư trú trong nước ít nhất 6 tháng để người nước ngoài và người Hàn Quốc ở nước ngoài được nhận NHI không áp dụng với những người phụ thuộc gồm vợ hoặc chồng và con cái dưới 19 tuổi. Đồng thời, những cá nhân có thị thực thuộc loại D-2 (du học), D-4-3 (chương trình đào tạo đặc biệt), E-9 (việc làm không chuyên nghiệp) và F-6 (nhập cư kết hôn), cũng như những người có thẻ thường trú F-5, cũng đủ điều kiện là người phụ thuộc.

Theo thông báo ngày 2-4 của Bộ Y tế Hàn Quốc, quy định nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn này dự kiến có hiệu lực từ ngày 3-4.

Các tiêu chí về bảo hiểm chăm sóc sức khỏe đã trở nên khắt khe hơn trong những năm gần đây, nhằm ngăn chặn người nước ngoài lợi dụng hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia của Hàn Quốc thông qua việc nhập cảnh vào nước này trong thời gian ngắn, sau đó trả phí bảo hiểm trên danh nghĩa để được điều trị với chi phí cao.

Nhiều người nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc đã khai báo anh chị em ruột và những người thân khác là người phụ thuộc và sắp xếp các chuyến thăm tạm thời đến Hàn Quốc để điều trị y tế.

Theo The Korea Herald, trước khi quy định mới được áp dụng, tất cả người nước ngoài cư trú ở Hàn Quốc có thể đăng ký cho các thành viên gia đình của họ làm người phụ thuộc theo chương trình bảo hiểm y tế công cộng dành cho nhân viên khi đáp ứng các tiêu chí cụ thể, chẳng hạn như thu nhập và tài sản. Tính đến năm 2022, số người nước ngoài đăng ký bảo hiểm y tế công cộng ở Hàn Quốc lên tới 1,32 triệu người, trong đó công dân Trung Quốc chiếm 52%.

Tin cùng chuyên mục