Hàng chục bungalow trái phép trên biển Phú Quốc vẫn ngang nhiên hoạt động

Hơn 1 tháng sau khi có quyết định xử phạt, buộc tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép của UBND TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), nhiều bugalow xâm phạm khu bảo tồn biển tại đây vẫn ngang nhiên tồn tại.

Ngày 17-10, ông Trương Thanh Hào, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang, Tổ phó Tổ công tác đặc biệt “kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn TP Phú Quốc” cho biết, vừa yêu cầu UBND xã Hàm Ninh báo cáo tiến độ thực hiện các quyết định xử phạt, buộc tự nguyện tháo dỡ các bungalow xây dựng trái phép trên biển, trả lại hiện trạng cảnh quan, môi trường tại đây.
Hàng chục bungalow trái phép trên biển Phú Quốc vẫn ngang nhiên hoạt động ảnh 1 Hàng chục bungalow vẫn ngang nhiên tồn tại hơn 1 tháng sau khi có quyết định xử phạt, buộc tháo dỡ của cơ quan chức năng. Ảnh: QUỐC BÌNH

Trước đó, vào ngày 15-8, đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành kiểm tra thực tế, phát hiện có 18 bungalow, 3 cây cầu dẫn, 1 nhà bè nuôi cá, 1 quầy bar xây dựng trái phép xâm phạm trực tiếp khoảng 2.000m2 diện tích khu bảo tồn biển Phú Quốc.

Tổ công tác đặc biệt sau đó xác định có 3 chủ đầu tư đã xây dựng trái phép các công trình nói trên để kinh doanh du lịch. Tổ công tác đã giao UBND TP Phú Quốc và UBND xã Hàm Ninh ra các quyết định xử phạt, buộc chủ đầu tư tự tháo dỡ công trình, trả lại nguyên trạng cảnh quan và môi trường vào ngày 15-9. Nhưng đến nay, mới chỉ có 1 bungalow do chủ đầu tư tự tháo dỡ phần bên trên, trụ bê tông phía dưới vẫn còn nguyên.

Một nhân viên phụ trách chăm sóc khách hàng tại bungalow ở Hàm Ninh cho hay, chủ đầu tư đang cố nán lại để tạo doanh thu bù chi phí, khi nào chính quyền cưỡng chế sẽ cho tiến hành tháo dỡ. Hiện tại, giá thuê một bungalow qua đêm biển Hàm Ninh dao động trên dưới 1 triệu đồng/đêm, tùy vị trí và trang thiết bị bên trong.

Hàng chục bungalow trái phép trên biển Phú Quốc vẫn ngang nhiên hoạt động ảnh 2 Hiện tại, giá thuê mỗi bungalow như thế này dao động trên dưới 1 triệu đồng/đêm. Ảnh: QUỐC BÌNH

Ông Hào cho biết thêm, ngoài việc kiểm tra, xử lý 18 bungalow ở Hàm Ninh, Tổ công tác đặc biệt cũng đang rà soát xử lý tháo dỡ 79 căn biệt thự xây trái phép ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. Sau khi hoàn tất xử lý 2 “điểm nóng” vừa nêu, sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các công trình bungalow ở xã Gành Dầu, phường An Thới…

Khu bảo tồn biển Phú Quốc thành lập từ năm 2007, là 1 trong 11 khu bảo tồn biển của cả nước. Tại đây có các loại hình bảo tồn loài, sinh cảnh với hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn và các loài động, thực vật quý hiếm với tổng diện tích 26.863ha.

Trong đó, diện tích bảo tồn rạn san hô là 9.720ha thuộc cụm đảo Hòn Thơm; bảo tồn cỏ biển có diện tích 6.825ha thuộc địa bàn từ xã Bãi Thơm đến xã Hàm Ninh; vùng phát triển rộng trên 10.000ha.

Tin cùng chuyên mục