Tại TP Cần Thơ, giai đoạn 2023-2025, địa phương đã phối hợp TPHCM tổ chức các chương trình kết nối cung - cầu, tạo điều kiện để doanh nghiệp, chủ thể OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) tiếp xúc các hệ thống phân phối lớn. Một số kết nối đã chuyển thành hoạt động thương mại thực tế, trong đó có doanh nghiệp phát triển đại lý phân phối gạo tại TPHCM và HTX Ruby Hậu Giang kết nối tiêu thụ gạo thơm. Hai địa phương cũng phối hợp thực hiện chương trình bình ổn thị trường, trao đổi thông tin và điều phối hàng hóa.
Ở các địa phương khác, nhu cầu mở rộng đầu ra qua thị trường TPHCM cũng ngày càng rõ. Cà Mau tập trung kết nối nông sản, thủy sản; Đồng Tháp chú trọng nông sản, thực phẩm và sản phẩm OCOP; Tây Ninh thúc đẩy kết nối sản xuất với thương mại và tiêu thụ.
Giai đoạn 2026-2030, hợp tác thương mại tiếp tục hướng vào kết nối doanh nghiệp, xúc tiến tiêu thụ, phát triển vùng nguyên liệu và tăng sự tham gia của các hệ thống phân phối lớn tại TPHCM. TP Cần Thơ cũng đề xuất Saigon Co.op, SATRA tiếp tục đầu tư hạ tầng thương mại và mở rộng tiêu thụ sản phẩm địa phương.