Hình ảnh đầu tiên về 41 công nhân Ấn Độ mắc kẹt trong đường hầm

Lực lượng cứu hộ nối lại công tác giải cứu vào ngày 21-11 bằng cách khoan ngang một đoạn ống dài 60m bị lấp đầy đất đá sạt lở. Nếu khoan thành công, lực lượng cứu hộ có thể mở một lối thoát đủ lớn cho công nhân bị mắc kẹt.
Những công nhân đang liên lạc qua bộ đàm với lực lượng cứu hộ. Ảnh: Indian Express
Những công nhân đang liên lạc qua bộ đàm với lực lượng cứu hộ. Ảnh: Indian Express

Ngày 21-11, giới chức Ấn Độ đã công bố những hình ảnh đầu tiên về 41 công nhân bị mắc kẹt 9 ngày trong đường hầm đường cao tốc bị sập tại bang Uttarakhand, trong đó cho thấy những công nhân này hiện vẫn an toàn kể từ khi xảy ra vụ sập hầm hôm 12-11 vừa qua.

Theo hãng tin PTI, một camera nội soi được gửi qua một đường ống dẫn thức ăn dài hơn 15cm, đã giúp ghi lại được hình ảnh. Đường ống này được lực lượng cứu hộ đưa xuyên qua đống đổ nát của đường hầm Silkyara bị sập để cung cấp số lượng lớn thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác cho 41 công nhân. Họ cũng đã nhận bữa ăn nóng đầu tiên kể từ khi bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ cũng đang nghiên cứu một đường ống dọc khác để cung cấp các vật dụng thiết yếu như điện thoại di động, bộ sạc...

Trong đoạn video dài 30 giây, hơn 10 công nhân bị mắc kẹt đang đứng theo hình bán nguyệt trước ống kính camera. Những hình ảnh này cho thấy họ đứng trong khoảng không gian kín và chật hẹp. Trong đồng phục bảo hộ lao động và phía sau là ánh đèn vẫn phát sáng trong đường hầm, những công nhân đang liên lạc qua bộ đàm với lực lượng cứu hộ. Đoạn video cũng có tiếng nói của một nhân viên cứu hộ bên ngoài hướng dẫn từng công nhân đứng trước ống kính camera để xác nhận danh tính và tình trạng sức khỏe của mình.

Từng công nhân đứng trước ống kính camera để xác nhận danh tính và tình trạng sức khỏe của mình. Ảnh: Indian Express

Từng công nhân đứng trước ống kính camera để xác nhận danh tính và tình trạng sức khỏe của mình. Ảnh: Indian Express

Theo đánh giá của lực lượng giải cứu, đoạn video cho thấy các công nhân dường như vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt. Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục cung cấp ánh sáng, nguồn cung cấp oxy, thực phẩm khô, nước uống cũng như thuốc men cho họ thông qua một đường ống.

Chính phủ Ấn Độ đã cử chuyên gia về tâm lý học Abhishek Sharma đến hỗ trợ tâm lý cho công nhân bị mắc kẹt. Chuyên gia Sharma đã hướng dẫn họ thực hiện một số vận động nhẹ như đi lại trong khu vực đường hầm, tập các tư thế yoga nhẹ nhàng và thường xuyên nói chuyện với nhau.

Công tác giải cứu đang gặp khó khăn và tiến trình giải cứu bị đình trệ do máy khoan gặp trục trặc và nguy cơ đất đá tiếp tục sạt lở.

Lực lượng cứu hộ nối lại công tác giải cứu vào ngày 21-11 bằng cách khoan ngang một đoạn ống dài 60m bị lấp đầy đất đá sạt lở. Nếu khoan thành công, đội cứu hộ có thể mở một lối thoát đủ lớn cho công nhân bị mắc kẹt.

Hiện đội cứu hộ cũng đang nghiên cứu 5 phương án khác để giải cứu những người bị mắc kẹt sau khi phải tạm dừng chiến dịch hôm 17-11. Có khoảng 50-60 người làm việc tại thời điểm xảy ra vụ sập đường hầm. Những người ở gần cửa hầm đã thoát ra ngoài.

Đường hầm Silkyara, cách trụ sở quận Uttarkashi khoảng 30km và cách thủ phủ Dehradun của Uttarakhand 7 giờ lái xe, là một phần của dự án đường bộ Char Dham đầy tham vọng có thể sử dụng trong mọi thời tiết của Chính phủ Trung ương.

Vụ sập hầm xảy ra khi đội ngũ công nhân đang triển khai dự án xây dựng đường hầm Silkyara dài 4,5km giữa Silkyara và Dandalgaon để kết nối hai ngôi đền Hindu linh thiêng nhất là Uttarkashi và Yamunotri.

Nhà chức trách không nêu nguyên nhân dẫn tới vụ sập đường hầm, song khu vực này thường hứng chịu lở đất, động đất và lũ lụt.

Tin cùng chuyên mục