Hoa hậu H'Hen Niê trồng 1ha rừng đầu tiên tại rừng Bến En

Hoa hậu H'Hen Niê kết hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia vừa đến Thanh Hoá để trồng rừng. Vào ngày kỷ niệm 5 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H'Hen Niê đã chia sẻ câu chuyện muốn trồng 5ha rừng trong năm nay và cam kết dùng toàn bộ số tiền kiếm được từ Facebook, cũng như sự ủng hộ của mọi người để trồng rừng.

Chuyến đi Bến En (Thanh Hoá) lần này nhằm thực hiện trồng 1ha rừng thuộc dự án của H'Hen Niê. Đợt này, cô và đoàn trồng tổng cộng 1.190 cây (gồm cây lim và cây giổi xanh).

1.190 mầm xanh đã được Hoa hậu H'Hen Niê cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia trồng tại rừng Bến En

1.190 mầm xanh đã được Hoa hậu H'Hen Niê cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia trồng tại rừng Bến En

Sau 1ha rừng này, H'Hen Niê sẽ tiếp tục trồng 4ha rừng còn lại sau khi có đủ kinh phí.

“Trên con đường sự nghiệp của mình, Hen luôn cố gắng cống hiến cho cộng đồng qua những dự án ý nghĩa, tạo tác động tích cực lâu dài. Thật hạnh phúc khi được tự tay gieo trồng những mầm xanh tươi mới và Hen mong rằng mỗi một mầm xanh gieo xuống không chỉ mang lại lợi ích về sinh thái nói chung mà còn truyền một niềm tin và khát vọng về một tương lai xanh bền vững” - H'Hen Niê tâm sự.

Sau Bến En, đoàn sẽ tiếp tục di chuyển đi Vườn quốc gia Cúc Phương để triển khai hoạt động trồng rừng cùng Gaia.

Vũ Cát Tường hủy bỏ MV đã làm cho EP Vi Nhất

Trong tập cuối của Series Vi Nhất (gồm 3 tập) vừa lên sóng tối ngày 17-3, Vũ Cát Tường đã chia sẻ trong 2 tập vừa rồi, cô rất ít chia sẻ về những bài hát của mình vì bản thân nữ ca sĩ cũng muốn khán giả nghe, nhìn theo cách như thế này (hòa mình vào thiên nhiên, chiêm nghiệm lại những điều đã trải qua, cảm nhận con đường đã đi..), để khán giả có thể hiểu hơn về Vi Nhất - một EP đầu tiên mà Vũ Cát Tường sử dụng ngũ cung một cách chủ đích - là những nhạc cụ làm từ thiên nhiên như sáo, trúc, đàn tranh, đàn bầu.. - những nhạc cụ này rất đồng điệu với thiên nhiên và vũ trụ, sẽ dẫn dắt chúng ta quay về nguyên bản của mình khi lắng nghe.

Vũ Cát Tường trong series "Vi Nhất"

Vũ Cát Tường trong series "Vi Nhất"

Có một sự thật mà đến bây giờ Vũ Cát Tường mới chia sẻ, từ lúc 4 sáng tác là Độc nhất, Vô cực, Hư vô Vô vi hoàn thành. Vũ Cát Tường đã suy nghĩ làm 4 MV tương ứng với các sáng tác bắt mắt người xem.

Vũ Cát Tường đã thực hiện quay MV cho các ca khúc trong EP "Vi Nhất"

Vũ Cát Tường đã thực hiện quay MV cho các ca khúc trong EP "Vi Nhất"

“Rõ ràng theo xu hướng, thói quen, suy nghĩ của tất cả mọi người khi nghe ngũ cung người ta sẽ nghĩ tới cổ trang, Tường cũng đã làm, nhưng một sự thật là dù có đổ bao nhiêu tiền của, chất xám, sức lực nhưng đến ngày cuối cùng trước ngày ra EP tầm 1 tuần, Tường xem lại tất cả những thứ đó, Tường đã hỏi bản thân đây có phải là Tường không? Đây có thực sự là những gì Tường đang muốn hay không và câu trả lời là: Không”.

Ngồi giữa thiên nhiên, đối diện với bản thân, tâm sự với khán giả, Vũ Cát Tường đã không kìm nỗi sự xúc động
Ngồi giữa thiên nhiên, đối diện với bản thân, tâm sự với khán giả, Vũ Cát Tường đã không kìm nỗi sự xúc động

Vũ Cát Tường đã hủy bỏ tất cả với lý do vì bản chất của 4 bài này không phải phụ họa cho bất kỳ một cốt truyện cổ trang nào cả. Mà thông qua 4 ca khúc này, cô muốn tất cả mọi người dù ít dù nhiều họ sẽ tìm về chính bên trong của họ, những câu hỏi, những cảm xúc, lẫn lộn cũng được, nhưng chí ít là họ bắt đầu đặt dấu chấm hỏi về con đường họ đi, những gì đã làm cũng giống như cách mà cô đã làm - Vũ Cát Tường đã đi vào vùng chưa biết để tìm câu trả lời và thứ mà cô lắng nghe chính là lắng nghe mình và lắng nghe sự dẫn dắt bên trong mình.

Khởi động Rap Việt mùa 3 - 2023

Rap Việt mùa 3 sẽ chính thức casting tại TPHCM và Hà Nội vào đầu tháng 4 tới.

Liên tiếp 2 năm 2021, 2022, chương trình Rap Việt đã mang đến không khí sôi động cho thị trường nhạc Việt khi lần đầu tiên mang rap và các tên tuổi trong giới underground (cộng đồng các rapper) đến với khán giả đại chúng.

Seechains - quán quân Rap Việt mùa 2

Seechains - quán quân Rap Việt mùa 2

Rap Việt mùa 1 và 2 đã thu hút đến 3,5 tỷ lượt xem trên các nền tảng số, là chương trình âm nhạc được yêu thích nhất năm 2020 và 2021, sau chương trình, rất nhiều rapper trẻ giờ đã thành công, tạo dấu ấn ở showbiz Việt như: tlinh, MCK, Ricky Star, Seechains, Dế Choắt, G-Ducky, 16 Typh, Gonzo…

tlinh là rapper nữ bước ra từ Rap Việt vô cùng thành công ở thời điểm hiện tại

tlinh là rapper nữ bước ra từ Rap Việt vô cùng thành công ở thời điểm hiện tại

Mùa 3 sẽ casting trực tiếp ở TPHCM vào ngày 3, 4-4 tại Club 11:11 (134 Nguyễn Thái Học, quận 1) và Hà Nội vào ngày 6, 7-4 tại Done Lounge (tầng 3 - Trung tâm thương mại Hàng Da, Hoàn Kiếm).

Hoa hậu Nông Thúy Hằng “lấn sân” làm MC

Nông Thúy Hằng sinh năm 1999, quê Hà Giang và là người dân tộc Tày. Cô đăng quang Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022. Sau cuộc thi, cô tích cực tham gia công tác xã hội, thực hiện các dự án từ thiện đặc biệt là quảng bá văn hóa - du lịch quê nhà Hà Giang.

Mới đây, Nông Thúy Hằng đã thử sức với vai trò MC cho kênh truyền hình của Báo Dân tộc và Phát triển. Nông Thúy Hằng cho biết, cô vấp phải không ít ý kiến trái chiều khi chuyển hướng sang làm MC. Bởi lẽ, thời gian gần đây, nhiều hoa hậu, á hậu ồ ạt “lấn sân” làm MC.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng

Hoa hậu Nông Thúy Hằng

Nông Thúy Hằng chia sẻ: “Với tôi ngoại hình xinh đẹp chỉ là thuận lợi ban đầu, còn điều cốt lõi của một MC giỏi là kiến thức vững vàng, cách kết nối, tương tác với khán giả, khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy, khéo léo. Chính vì thế, dù là hoa hậu, á hậu, nếu không có thực tài cũng sẽ bị đào thải. MC là lĩnh vực tôi muốn gắn bó lâu dài nên sẽ không ngừng học hỏi và trau dồi dựa trên những nền tảng sẵn có”.

Nông Thúy Hằng chia sẻ, sắp tới, cô cũng ấp ủ nhiều dự án nghệ thuật như thực hiện các bộ ảnh truyền tải thông điệp ý nghĩa, tham gia đóng phim.

Tin cùng chuyên mục