Từ khóa: #trồng rừng

Hoa hậu H'Hen Niê trồng 1ha rừng đầu tiên tại rừng Bến En

Hoa hậu H'Hen Niê trồng 1ha rừng đầu tiên tại rừng Bến En

Hoa hậu H'Hen Niê kết hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia vừa đến Thanh Hoá để trồng rừng. Vào ngày kỷ niệm 5 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H'Hen Niê đã chia sẻ câu chuyện muốn trồng 5ha rừng trong năm nay và cam kết dùng toàn bộ số tiền kiếm được từ Facebook, cũng như sự ủng hộ của mọi người để trồng rừng.
Người trồng rừng phải giàu lên từ rừng

Người trồng rừng phải giàu lên từ rừng

Ngày 30-1, tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp Hội Di sản Văn hóa Thăng Long - Hà Nội tổ chức lễ dâng hương, khai xuân tưởng nhớ các bậc tiên đế, các bậc hiền tài có công với nước.
Lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn kiểm tra, phát dọn thực bì. Ảnh: MAI CƯỜNG

Tây Nguyên dốc sức ngăn ngừa cháy rừng

Những cánh rừng ở Tây Nguyên đang được cảnh báo nguy cơ cháy cao khi bước vào mùa khô. Để ngăn ngừa cháy rừng, chủ rừng đang dốc toàn lực triển khai phát dọn thực bì, tuần tra, canh gác.
Đắk Nông đề xuất xử lý doanh nghiệp để mất rừng

Đắk Nông đề xuất xử lý doanh nghiệp để mất rừng

Ngày 23-11, Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đang phối hợp Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh báo cáo trung ương hướng dẫn chế tài xử lý đối với những doanh nghiệp không chấp hành nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về rừng cho Nhà nước.
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ khảo sát thực tế khu rừng trồng hoàn trả diện tích giải tỏa tại huyện Cần Giờ

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ khảo sát thực tế khu rừng trồng hoàn trả diện tích giải tỏa tại huyện Cần Giờ

Tại buổi giám sát về việc thực hiện công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án đã có Nghị quyết của HĐND TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đã đi khảo sát thực tế khu vực rừng trồng hoàn trả diện tích thu hồi đất tại huyện Cần Giờ.
Giao diện BlockTree từ trang web blocktree.asia

Trồng một cây xanh, chữa lành đất mẹ

Khi trồng rừng trở thành câu chuyện được quan tâm, cấp thiết hơn hết chính là niềm tin của các nhà tài trợ ít nhiều lung lay sau những sự cố không hay từ một số nhóm hoạt động vì cộng đồng. Để mỗi cây xanh được ươm mầm vững chắc, phủ xanh đất mẹ, nhóm bạn trẻ ứng dụng công nghệ Blockchain để kết nối nhà tài trợ và người trồng rừng, với dữ liệu thông tin công khai.
Bình Định: Phát hiện gần 12ha rừng bị tàn phá, lấn chiếm đất

Bình Định: Phát hiện gần 12ha rừng bị tàn phá, lấn chiếm đất

Khu vực rừng tại khoảnh 2a, tiểu khu 208 thuộc xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ (Bình Định) bị nhiều người tàn phá, xâm lấn gần 12ha đất rừng để trồng keo lai. Đáng chú ý, người dân phản ánh có sự tham gia của cán bộ xã nên người dân đổ xô lấn chiếm.
Trà Vinh trồng 2,1 triệu cây xanh

Trà Vinh trồng 2,1 triệu cây xanh

UBND tỉnh Trà Vinh vừa xây dựng kế hoạch trồng rừng, trồng cây xanh phân tán với 2,1 triệu cây, bằng nguồn ngân sách của tỉnh, tài trợ và xã hội hoá.
Một góc rừng lim 3 năm tuổi do ông Sự ươm trồng tại xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Người ươm mầm cây rừng

Từng là người chặt gỗ trong các cánh rừng miền tây Quảng Bình, ông Nguyễn Đức Sự (ở thôn Tân Tiến, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) không nghĩ có ngày trở thành người giảng dạy cho nông dân nhiều vùng trồng rừng bằng chính kiến thức của mình học được. Không những thế, ông còn trở thành nhà thực vật thực thụ khi tiến hành ươm mầm gần 2.500 loài thực vật có hạt từ các cánh rừng quê ông.