Hòa sức trẻ vào nhịp thở của thành phố

Trong nhiều năm qua, các công dân trẻ tại TPHCM đã không ngừng nỗ lực và cống hiến trí tuệ, nhiệt huyết, sự sáng tạo trên các mặt đời sống để hòa cùng nhịp thở của thành phố.
Anh Nguyễn Ngọc Luôn (bên phải) đã có nhiều sáng kiến, cải tiến giúp làm lợi nhiều tỷ đồng cho đơn vị
Anh Nguyễn Ngọc Luôn (bên phải) đã có nhiều sáng kiến, cải tiến giúp làm lợi nhiều tỷ đồng cho đơn vị

Dấn thân cùng sáng tạo

Đã 20 giờ, Phòng thí nghiệm Khoa Khoa học và công nghệ vật liệu vẫn sáng đèn, Tiến sĩ Trần Thị Như Hoa, giảng viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) còn miệt mài cùng học trò và cộng sự say sưa nghiên cứu. Hơn 10 năm bén duyên với khoa học, chị Hoa cho biết đó là một hành trình gian lao với chuỗi ngày “ăn ngủ” trong phòng thí nghiệm.

Thành quả chị Hoa mang về chính là hơn 25 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế; chủ trì và đồng chủ trì 4 chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học. Các nghiên cứu của chị Hoa tập trung vào việc sử dụng cảm biến quang học sợi quang đa mode SPR (nguồn chiếu sáng là laser) giúp kiểm tra nồng độ cholesterol, chẩn đoán sớm suy tim mạch, đột quỵ, tuyến giáp, đau dạ dày, bệnh lao, sốt rét, loãng xương... Đây là các nghiên cứu giúp bệnh nhân được điều trị sớm, giảm bớt chi phí và thời gian của bệnh nhân.

Cùng chung niềm đam mê nghiên cứu, anh Phạm Quang Thắng, Trưởng phòng Nghiên cứu công nghệ sinh học và thủy sản (Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TPHCM), đã công bố 4 bài báo, trong đó có 2 công trình nghiên cứu đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Impact Factor Q1 và Q2. Bên cạnh đó, những sáng kiến cải tiến của anh Thắng được chuyển giao công nghệ, giúp làm lợi hàng tỷ đồng cho nông dân trong thực tiễn sản xuất. Riêng trong năm 2022, anh Thắng có 3 mô hình áp dụng vào thực tiễn, làm lợi hơn 3,5 tỷ đồng.

Với tinh thần xung kích, dám nghĩ, biết làm của tuổi trẻ, anh Nguyễn Ngọc Luôn, công nhân Công ty cổ phần Giày Thiên Lộc (quận 12) đã đi đầu trong hiến kế, tìm các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, năng suất trong công tác chuyên môn tại đơn vị. Ngay từ khi lãnh đạo công ty phát động phong trào “Mỗi công nhân một sáng kiến cải tiến”, anh Luôn đã không ngừng tìm tòi nghiên cứu và đưa ra những giải pháp được đơn vị đánh giá cao. Đặc biệt, sáng kiến “Cải tiến quy trình” của anh áp dụng từ năm 2020 đến nay giúp công ty nâng mức sản xuất, giảm bớt thao tác thừa, đỡ tốn sức của người lao động; đã làm lợi hàng tháng cho đơn vị hơn 3 tỷ đồng, giúp tăng thu nhập cho công nhân.

Căng tràn đam mê cống hiến

“Sống hết mình với nghề” là những gì đồng nghiệp nhận xét về thầy Vũ Minh Vương, giáo viên môn Công nghệ, Trường THCS Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh. Thầy Vương cho biết, thầy xem môn Công nghệ là nền tảng để học sinh phát huy khả năng sáng tạo trong học tập, từ đó có nhiều giải pháp để nắm bắt kiến thức từ các môn học chính. Vì vậy, chưa khi nào thầy ngưng tìm tòi những phương pháp giảng dạy mới. 13 năm công tác, thầy đã có 11 sáng kiến áp dụng trong giảng dạy và đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp quận từ năm 2016-2022.

Là chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên (Sở Nội vụ TPHCM), chị Nguyễn Thị Hải Hà đã có nhiều đóng góp trong công tác cải cách hành chính của thành phố. Chị Hà đã trực tiếp tham mưu, nghiên cứu, xây dựng các quy định, hướng dẫn về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn TPHCM; tham mưu xây dựng tổ chức, chế độ, chính sách đối với công an viên và dân quân tự vệ. Năm 2022, chị Hà đã có 3 mô hình, giải pháp, sáng kiến được UBND TPHCM trình HĐND TPHCM thống nhất thông qua.

Ở phía Nam của TPHCM, Cần Giờ là địa bàn duy nhất của thành phố giáp biển, do đó nhiều năm qua, nơi đây trở thành “điểm nóng” của hoạt động khai thác cát trái phép. Vì thế, những năm qua, Trung úy Huỳnh Trương Bảo Sơn, Phó đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Bí thư Chi đoàn Đồn biên phòng Long Hòa (Cần Giờ) đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân báo tin khi phát hiện các vụ khai thác, vận chuyển cát trái phép trên địa bàn. Với sự lăn xả, trách nhiệm trong công việc và nhận được sự tin cậy của nhân dân, năm 2022, từ các nguồn tin người dân báo về, anh Sơn trực tiếp tham gia cùng tổ tuần tra của đơn vị phát hiện, bắt giữ, xử lý 18 vụ khai thác, vận chuyển cát trái phép; tổ chức lớp dạy bơi phòng chống đuối nước cho cộng đồng.

Những công dân trẻ tiêu biểu năm nay cho thấy một thế hệ trẻ TPHCM luôn sôi nổi, lăn xả, trách nhiệm với công việc và căng tràn đam mê cống hiến. Đây sẽ là những nhân tố góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Khát vọng - xung kích - tri thức - bản lĩnh” của tuổi trẻ TPHCM.

Hôm nay, 1-1-2023, TPHCM tổ chức lễ tuyên dương 12 “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2022. Đây là những gương mặt trẻ nổi bật, tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực.

Trong 12 cá nhân được vinh danh đợt này còn có: Thượng úy Trần Vĩnh Chiến, điều tra viên Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM; anh Đinh Nhật Minh, nghệ sĩ sáo trúc, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen; anh Trần Khánh Tường, sinh viên năm thứ 2, Đại học Y Dược TPHCM; em Đinh Trần Thanh Lam, học sinh lớp 9/4 Trường THCS Hậu Giang (quận 6); chị Phạm Thị Ái Xuân, Trưởng trạm Y tế phường 4 (quận 10); chị Trần Thị Thùy Trang, nữ tuyển thủ đội bóng đá nữ Việt Nam, huấn luyện viên đội trẻ nữ TPHCM.

Tin cùng chuyên mục