Hoạt động lễ hội đã lành mạnh hơn

Thanh tra Bộ VH-TT-DL vừa cho biết, năm 2023 đã thanh tra, kiểm tra hơn 12.100 tổ chức, cá nhân; phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính hơn 810 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền xử phạt hơn 14 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo nhận định của thanh tra bộ, một trong những lĩnh vực có nhiều chuyển biến tích cực là công tác quản lý, tổ chức các lễ hội đã lành mạnh hơn trước. Tình trạng mê tín dị đoan, đốt vàng mã, mất an ninh trật tự giảm rõ rệt.

Tuy nhiên, tại một số di tích còn việc tiếp nhận đồ vật không nằm trong danh mục hồ sơ xếp hạng…

Thanh tra bộ cũng yêu cầu chính quyền địa phương, ban quản lý di tích, ban tổ chức các lễ hội tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở du khách giữ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, không tiếp tay hoặc thực hành các hoạt động mê tín dị đoan trong quá trình hoạt động.

Tin cùng chuyên mục