![]() |
Văn nghệ mở đầu chương trình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
![]() |
Nhà báo Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Năm 2022, Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng đã vận động được 1 tỷ đồng, tổ chức trao học bổng cho 33 sinh viên của 2 trường Đại học Y Dược TPHCM và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (18 suất x 30 triệu đồng; 13 suất x 25 triệu đồng; 2 suất x 15 triệu đồng). Tổng số tiền trao học bổng đợt này là 895 triệu đồng.
![]() |
Sinh viên nhận học bổng Nguyễn Văn Hưởng lần thứ 24 năm 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chia sẻ trong buổi lễ, bác sĩ Trương Thị Xuân Liễu, nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM, Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ bày tỏ: “Chúng ta, đến giờ phút này, vẫn đang cùng nhau thực hiện ước nguyện cao đẹp trước khi qua đời của bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, người thầy thuốc mẫu mực của ngành y tế Việt Nam, là giúp đỡ các sinh viên ngành y có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên. 24 năm hoạt động, một hành trình dài liên tục phát triển dù gặp nhiều khó khăn, đến nay, quỹ đã chứng minh được sức lan tỏa, ý nghĩa xã hội lớn đối với cộng đồng”.

24 năm qua, Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng không ngừng phát triển và hoạt động ngày càng hiệu quả hơn nhờ sự góp sức của các trường, bệnh viện, các đơn vị, doanh nghiệp và bạn đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng. Đến nay, quỹ đã trợ giúp hơn 1.900 lượt sinh viên, bác sĩ với kinh phí trên 12 tỷ đồng. Năm 2021, đã có 60 sinh viên tốt nghiệp ra trường, đang tiếp tục học chuyên sâu hoặc đã nhận công tác ở các bệnh viện tại TPHCM và các tỉnh khác; 23 sinh viên đang nhận học bổng và xét mới 10 em trong năm học 2021-2022.

Ngay từ những ngày đầu hoạt động, quỹ đã nhận được sự tin tưởng, đồng hành của những tên tuổi lớn trong nền y học nước nhà như GS-Viện sĩ Dương Quang Trung, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ; PGS-TS Trần Thị Trung Chiến; GS-TS Nguyễn Khánh Dư; GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng; Anh hùng Lao động - BS Phan Kim Phương; GS-TS Trần Đông A…
Là đơn vị đồng hành lâu dài và liên tục, bà Trần Bạch Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Zuellig Pharma Việt Nam bày tỏ: “Năm 2003, qua trao đổi cùng lãnh đạo Báo Sài Gòn Giải Phóng và được giới thiệu về hoạt động của quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng, chúng tôi nhận thấy đây là cơ hội tốt để góp phần vào sự phát triển của hoạt động chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Từ đó, Zuellig Pharma đã gắn bó với học bổng Nguyễn Văn Hưởng cho đến nay. Những sinh viên được nhận học bổng này sau khi tốt nghiệp sẽ góp sức vào lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam trong nhiều thập niên tới. Chúng tôi tự hào đã góp phần vào sự phát triển của xã hội theo cách thức lâu dài và bền vững như vậy”.
![]() |
Đại diện sinh viên nhận học bổng, sinh viên Lê Tấn Sang (Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) chia sẻ cảm xúc. Ảnh DŨNG PHƯƠNG
Cũng trong năm 2020, việc ra mắt Câu lạc bộ MedSeeds (Những hạt mầm y khoa) có sứ mệnh trở thành ngôi nhà chung của đại gia đình học bổng Nguyễn Văn Hưởng, hỗ trợ và gắn kết các thế hệ sinh viên đã, đang và sẽ nhận học bổng Nguyễn Văn Hưởng. Và khi TPHCM trở thành tâm dịch lớn nhất cả nước trong đợt dịch lần thứ 4, nhiều thành viên MedSeeds đã tích cực tham gia chống dịch, góp sức vào công tác hỗ trợ khẩu trang và thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng, hỗ trợ tổ chức tiêm vaccine và công tác xử lý số liệu tại nhiều quận, huyện trong địa bàn TPHCM.
------------
Đồng hành với sự phát triển và lớn mạnh của quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng, không thể không nhắc đến các đơn vị đã có quá trình gắn bó bền bỉ, chung tay truyền lửa, tiếp sức cho đội ngũ thầy thuốc trẻ như BV Chợ Rẫy, BV Từ Dũ, BV Phụ sản Quốc tế Sài Gòn, BV Triều An, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh, công ty Danny Jewerry và đặc biệt là Công ty Zuellig Pharma Việt Nam - nhà tài trợ chính của quỹ từ những năm đầu thành lập.
Nhiều thế hệ sinh viên y khoa mãi khắc ghi nghĩa cử cao đẹp của gia đình BS Tạ Trung Quấc, gia đình BS Nguyễn Văn Hưởng, PGS-TS Nguyễn Thị Ngọc Dung, bà Nguyễn Kim Sâm, bà Hồ Thị Ngọc Lan… đã cùng chung tay nâng đỡ, dành trọn tình cảm, sự tin tưởng và gửi gắm hy vọng vào thế hệ tương lai của nền y học nước nhà. |