Chỉ còn 3 ngày nữa Hội nghị thượng đỉnh G-20 (Nhóm các nước phát triển và mới nổi) sẽ khai mạc tại thủ đô Luân Đôn nước Anh. Tuy nhiên, theo tiết lộ của tờ Telegraph, việc chuẩn bị của Thủ tướng Anh Gordon Brown cho hội nghị này đã vấp phải một “sự khởi đầu tồi tệ” khi kế hoạch của Anh về thúc đẩy tiêu dùng toàn cầu trị giá 1,4 ngàn tỷ bảng dự kiến sẽ được các nhà lãnh đạo thế giới ký vào cuối hội nghị, bị tiết lộ trên báo chí Đức.
Mặc dù vậy, phát ngôn viên của Phủ Thủ tướng Anh đã nói rằng tài liệu bị tiết lộ là “một tài liệu cũ với những số liệu lạc hậu” và rằng 1,4 ngàn tỷ bảng là ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về các biện pháp kích thích đã được thông báo cho các nước G-20.
Khởi đầu tồi tệ này còn đến từ những lời đồn đoán cho rằng có sự bất đồng giữa Mỹ với các cường quốc châu Âu, cũng như giữa các cường quốc châu Âu với nhau (ám chỉ giữa Anh với Pháp, Đức), trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm G-20.
Trên thực tế, Washington được Luân Đôn ủng hộ, đang kêu gọi các nước châu Âu tăng cường các kế hoạch kích thích tài chính để đối phó với cuộc suy thoái hiện nay, song tới thời điểm này đề xuất trên đã bị Pháp, Đức và một số nước khác phản đối.
Trong lúc này, tại nhiều thành phố trên khắp châu Âu, hàng trăm ngàn người dân đã đổ xuống các đường phố, khởi động “tuần lễ biểu tình” trước Hội nghị thượng đỉnh G-20, nhằm kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động để giảm tỷ lệ nghèo đói, thất nghiệp và biến đổi khí hậu đang tác động trực tiếp tới “miếng cơm manh áo” của hàng trăm triệu người trên toàn cầu.
Cảnh sát Luân Đôn đã triển khai chiến dịch bảo vệ an ninh lớn do được cảnh báo về những mối đe dọa “không báo trước” từ những người tham gia biểu tình.
H.XUÂN (Theo AFP, Bloomberg, Telegraph)