Hội thi, hội thao quốc phòng, thể dục thể thao lực lượng vũ trang TPHCM năm 2022.

Ngày 14-5, Bộ Tư lệnh TPHCM khai mạc hội thi, hội thao quốc phòng, thể dục thể thao lực lượng vũ trang TPHCM năm 2022.
Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM và Phó Chủ tịch UBNDTPHCM Ngô Minh Châu trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự hội thao
Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM và Phó Chủ tịch UBNDTPHCM Ngô Minh Châu trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự hội thao

Tham dự có các đồng chí: Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Hội thi, hội thao quốc phòng, thể dục thể thao lực lượng vũ trang TPHCM năm 2022. ảnh 1 Trung tướng Nguyễn Văn Nam phát biểu khai mạc hội thi, hội thao quốc phòng, thể dục thể thao. Ảnh: TRẦN YÊN

Hội thi, hội thao quốc phòng, thể dục thể thao lực lượng vũ trang TPHCM năm 2022 có sự tham dự của 2.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ thuộc 3 khối của đơn vị, địa phương và dân quân tự vệ. Các nội dung thi đấu, khối đơn vị thi đấu 13 nội dung, khối địa phương thi đấu 20 nội dung và  khối tự vệ thi đấu 3 nội dung. 

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM nhấn mạnh, hội thi, hội thao nhằm đánh giá, kiểm tra công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực của lượng vũ trang thành phố. Thông qua hội thi, hội thao để bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý, tổ chức huấn luyện, rèn luyện thể lực đối với đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Hội thi, hội thao quốc phòng, thể dục thể thao lực lượng vũ trang TPHCM năm 2022. ảnh 2 Đoàn diễu binh, diễu hành của Bội đội Biên phòng TPHCM. Ảnh: TRẦN YÊN

Trung tướng Nguyễn Văn Nam yêu cầu, vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, quyết thắng và chấp hành nghiêm kỷ luật, điều lệ hội thao, quyết định của trọng tài.

Hội thi, hội thao quốc phòng, thể dục thể thao lực lượng vũ trang TPHCM năm 2022. ảnh 3 Vận động viên tham gia biểu diễn võ thuật trong buổi khai mạc hội thi, hội thao. Ảnh: TRẦN YÊN

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu nhận xét, hội thi, hội thao quốc phòng, thể dục thể thao là hoạt động truyền thống hàng năm của lực lượng vũ trang TPHCM, với tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”.

Đây cũng là dịp để lực lượng vũ trang thành phố sát hạch, kiểm chứng công tác, giáo dục, huấn luyện sẵn sàng chiến của lực lượng vũ trang.

Tin cùng chuyên mục