Hơn 120 cây thông bị lấp gốc, cắt rễ, chết tại dự án nghỉ dưỡng Núi Hoa Đà Lạt

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra tại dự án du lịch - nghỉ dưỡng Núi Hoa Đà Lạt, xác định có tổng cộng 121 cây thông bị cắt rễ, lấp gốc. Trong đó đã có một số cây bị chết.

Trước đó, ngày 25-3, Báo SGGP phản ánh tại khoảnh 3, tiểu khu 156 thuộc phường 10, nhiều công nhân sử dụng máy móc tiến hành san gạt mở đường, tạo nền để xây dựng các hạng mục thuộc dự án du lịch - nghỉ dưỡng Núi Hoa Đà Lạt.

Tuy nhiên, quá trình thi công, một khối lượng đất lớn dư thừa đã được đơn vị thi công gạt xuống phía dưới chân đồi, lấp nhiều cây thông ba lá gây nguy cơ chết cao. Đây là khu rừng thông được trồng từ năm 1996.

IMG_0012.JPG
Rừng thông ba lá bị tác động tại dự án du lịch - nghỉ dưỡng Núi Hoa Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ghi nhận vụ việc, Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp UBND phường 10, TP Đà Lạt tiến hành kiểm tra thực tế tại dự án du lịch - nghỉ dưỡng Núi Hoa Đà Lạt, xác định tình trạng rừng thông bị tác động trong quá trình xây dựng dự án này.

Cụ thể, cơ quan chức năng xác định có 38 cây thông ba lá đường kính gốc từ 19-45cm, chiều cao từ 6-18m bị cắt rễ một phần, trong số này có 4 cây đã chết khô do tác động vào rễ.

IMG_3193.JPG
Bước đầu đã xác định 121 cây thông bị cắt rễ, lấp gốc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tương tự, có 83 cây thông ba lá đường kính gốc từ 6-52cm, cao từ 6-18m bị đổ lấp gốc. Hiện chủ dự án tiến hành khắc phục bằng cách lấy đi một phần đất xung quanh nhưng chưa hết, chưa tạo rãnh thoát nước quanh hố bị lấp gốc.

Ngoài ra, tại dự án du lịch - nghỉ dưỡng Núi Hoa Đà Lạt hiện không có phương án quản lý bảo vệ rừng bền vững.

9903495a-1b25-411f-bc10-855799a63a6c.jpg
Một gốc thông cổ thụ bị lấp gốc tại dự án du lịch - nghỉ dưỡng Núi Hoa Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Dự án du lịch - nghỉ dưỡng Núi Hoa Đà Lạt có diện tích 5,7ha, tổng vốn đầu tư 134 tỷ đồng. Dự án được cấp phép xây dựng các hạng mục khu nhà hàng, nghỉ dưỡng, khu trà đạo, câu lạc bộ dưỡng sinh… Theo kế hoạch ban đầu, dự án được đầu tư từ năm 2007 và đi vào hoạt động giữa năm 2017. Tuy nhiên, hiện dự án này mới triển khai các hạng mục làm đường giao thông, xây dựng phần thô một số căn biệt thự.

Tin cùng chuyên mục