Hơn 5.000 con gà ngạt khí thoi thóp, gần 200 người xắn tay giúp gia chủ giảm thiệt hại

Từ trưa 9-7 đến sáng nay, chính quyền địa phương cùng người dân trong và ngoài xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) "giải cứu" hơn 5.000 con gà bị sự cố ngạt khí, nóng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 9-7, khi kiểm tra trại chăn nuôi gà, gia đình anh Nguyễn Huy Phố bàng hoàng phát hiện hệ thống quạt gió bị sự cố hỏng, ngừng hoạt động khiến hàng ngàn con gà nuôi tại đây đang trong tình trạng thoi thóp do ngạt, nóng.

Ngay sau khi biết thông tin, chính quyền địa phương, người dân trong và ngoài xã đã nhanh chóng đến hỗ trợ, giúp đỡ gia đình anh Phố tiến hành xử lý, sơ chế, làm thịt, ướp đông lạnh số gà đang trong tình trạng thoi thóp, ngạt. Từ trưa 9-7 đến sáng 10-7, bình quân có 100-150 người, lúc cao điểm có gần 200 người hỗ trợ gia đình anh Phố xử lý số gà trước nguy cơ chết ngạt. Đồng thời trực tiếp mua ủng hộ và giúp bán gà nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi.

Người dân sơ chế số gà giúp tiêu thụ giảm thiểu thiệt hại

Người dân sơ chế số gà giúp tiêu thụ giảm thiểu thiệt hại

Nhiều người đã đăng tải thông tin, hình ảnh sự việc lên mạng xã hội để kêu gọi mọi người cùng đến chung tay hỗ trợ, giúp đỡ

Ông Nguyễn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc cho biết, khu vực chuồng trại của gia đình anh Phố có diện tích khoảng 1.200m2, nuôi khoảng 12.000 con gà. Số gà này đã trưởng thành, gần đến thời điểm xuất bán, có cân nặng bình quân trên dưới 2kg/con.

Cũng theo ông Nguyễn Hải, nguyên nhân dẫn đến sự cố trên có thể là do thời tiết nắng nóng gay gắt, điện tại khu vực trang trại quá tải; mặt khác trưa 9-7, trên địa bàn có hiện tượng mưa gió, sấm chớp làm cháy cầu dao điện của hệ thống quạt ngừng hoạt động khiến đàn gà bị nóng, ngạt, thoi thóp.

Sau khi sự cố xảy ra, nhờ mọi người nhanh chóng, nhiệt tình giúp đỡ nên đến sáng 10-7, ước tính đã tiêu thụ được khoảng 5.000 con gà, với giá bán 50.000 đồng/con (đã sơ chế sạch), giúp gia đình sớm phục hồi tái sản xuất.

Ngoài ra, địa phương phối hợp với đơn vị chức năng, người dân tiến hành đưa đi tiêu hủy theo quy định gần 3.000 con gà đã bị chết ngạt. Ước tính mức thiệt hại về kinh tế khoảng 700-800 triệu đồng.

>> Một số hình ảnh giúp xử lý, tiêu thụ gà để giảm thiểu thiệt hại

Ngoài giúp gia đình xử lý, tiêu thụ, bán gà, người dân còn giúp dọn dẹp vệ sinh khu vực

Ngoài giúp gia đình xử lý, tiêu thụ, bán gà, người dân còn giúp dọn dẹp vệ sinh khu vực

Tin cùng chuyên mục