Hơn 6 tỷ đồng doanh thu từ Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão

Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Xuân an vui, xuân thịnh vượng” chính thức khép lại vào tối nay, ngày 26-1. Năm nay, lễ hội được tổ chức trên tuyến đường Lê Lợi (từ đường Nguyễn Huệ đến bùng binh Quách Thị Trang, quận 1), có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Diễn ra từ 19 đến 26-1, Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão 2023 đã đón trên 585.000 lượt người tham quan và mua sách, doanh thu đạt hơn 6 tỷ đồng. Số lượng sách đã bán là hơn 2.800 tựa với 41.285 quyển.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tham quan gian hàng trưng bày và giới thiệu sách đặc biệt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tham quan gian hàng trưng bày và giới thiệu sách đặc biệt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các ấn phẩm bán chạy nhất tại lễ hội gồm: Đắc nhân tâm, Cây cam ngọt của tôi, Võ Văn Kiệt - Trăm năm một chữ Dân, Muôn kiếp nhân sinh… Một số đơn vị có xuất bản phẩm bán chạy nhất như: Fahasa, Phương Nam Book và NXB Tổng hợp TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tham quan các gian hàng tại Lễ hội Đường sách Tết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tham quan các gian hàng tại Lễ hội Đường sách Tết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo ông Trịnh Hữu Anh, Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản (Sở TT-TT TPHCM), đây cũng là năm có số lượng đơn vị tham gia nhiều nhất trong lịch sử 13 năm tổ chức với hơn 20 đơn vị. So với năm 2022, doanh thu tại Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão tăng gấp 1,5 lần, số lượng người tham quan và mua sách tăng gấp 2 lần, quy mô lễ hội năm 2023 gấp 3 lần, diện tích gấp 4 lần so với năm 2022.

Tác giả Trần Đặng Đăng Khoa (áo đỏ) giới thiệu về chiếc xe "cà tàng" đã đi 6 vạn dặm tại Lễ hội Đường sách Tết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tác giả Trần Đặng Đăng Khoa (áo đỏ) giới thiệu về chiếc xe "cà tàng" đã đi 6 vạn dặm tại Lễ hội Đường sách Tết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão 2023 có 54 hoạt động được diễn ra xuyên suốt từ ngày đến đêm (bắt đầu lúc 18 giờ ngày 19-1 và hằng ngày từ 8 giờ đến 22 giờ). Trong đó, một số chương trình thu hút được nhiều người tham dự như: Tạo giấy hoa cương: Giới thiệu và trình diễn kỹ thuật in tranh trên bề mặt nước; giao lưu với tác giả Trần Đặng Đăng Khoa - tác giả của du ký 1111 - Nhật ký sáu vạn dặm trên yên xe cà tàng; kịch rối Mascot Cô bé quàng khăn đỏ; hoạt động trải nghiệm in tranh khắc gỗ dân gian dành cho thiếu nhi; giao lưu với tác giả - dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng với chủ đề: Làm gì để nhà văn Việt Nam trở thành nhà văn thế giới?; các chương trình quét mã tặng sách, lì xì sách đầu năm; chương trình tương tác, trải nghiệm cùng sách dành cho các bé thiếu nhi khi đến tham quan tại Lễ hội Đường sách Tết…

Du khách nước ngoài tham quan Lễ hội Đường sách Tết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Du khách nước ngoài tham quan Lễ hội Đường sách Tết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lễ hội Đường sách Tết năm nay được tổ chức với 4 cụm nội dung chính: Khu vực triển lãm nhiều chủ đề lịch sử - văn hóa quan trọng như Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, Báo Xuân 2023, kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris, kỷ niệm 325 năm Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, lần đầu tiên, tổ chức triển lãm không gian “Nghệ thuật sách Việt Nam” giới thiệu những quyển sách phiên bản giới hạn được các nghệ nhân chế tác thủ công bằng chất liệu quý.

Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão còn là nơi để các gia đình cùng nhau chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão còn là nơi để các gia đình cùng nhau chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại Đường sách Tết năm nay, còn có các không gian trải nghiệm sách điện tử, sách nói, thư viện sách thông minh; trải nghiệm khu vực tái hiện không gian Tết xưa. Khu vực đọc, trao đổi sách được các đơn vị nhà xuất bản, phát hành sách đầu tư với 38 gian hàng cung cấp khoảng 50.000 tựa sách, gần 100.000 bản sách và nhiều hoạt động tương tác với mong muốn du khách và bạn đọc được trải nghiệm tết thật ý nghĩa, vừa đậm chất truyền thống nhưng vẫn hiện đại, sáng tạo, đổi mới.

Tin cùng chuyên mục