Hợp luyện khối diễu binh, diễu hành

Ngày 22-3, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã thực hiện kiểm tra huấn luyện diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024).

Khối nữ du kích miền Nam tại buổi hợp luyện. Ảnh: TRẦN BÌNH
Khối nữ du kích miền Nam tại buổi hợp luyện. Ảnh: TRẦN BÌNH

Nội dung kiểm tra gồm: hợp luyện các khối diễu binh, diễu hành; nơi ăn, ở của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả bước đầu của các lực lượng tham gia luyện tập và khẳng định, mục đích của việc kiểm tra huấn luyện diễu binh, diễu hành nhằm thống nhất về nội dung, tổ chức phương pháp huấn luyện diễu binh, diễu hành, làm cơ sở cho các đơn vị tiếp tục huấn luyện lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đạt kết quả cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, các lực lượng tham gia luyện tập quán triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa của lễ diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; các đồng chí cán bộ chỉ huy, quản lý cần xác định huấn luyện các khối diễu binh, diễu hành vừa là vinh dự, tự hào vừa là trách nhiệm của mỗi cá nhân, đơn vị đối với quân đội và đất nước.

Cùng ngày, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị Báo cáo viên Thành phố tháng 3-2024. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, báo cáo chuyên đề “Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và vai trò của Bộ đội Biên phòng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia ở khu vực biên giới”. Bên cạnh đó, Đại tá Nguyễn Quốc Cường thông tin một số thành tích nổi bật và kết quả 35 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, cũng định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới. Trong đó, tập trung tuyên truyền về đà phục hồi kinh tế của thành phố; các thông tin xoay quanh việc sáp nhập, sắp xếp lại khu phố, ấp; tập trung tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; chủ đề năm 2024 của Đảng bộ TPHCM; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội; các công trình, chương trình hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…

Tin cùng chuyên mục