Họp mặt truyền thống Tiểu đoàn 6 Bình Tân anh hùng - Khu Sài Gòn - Gia Định

Ngày 6-1, Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 10 (TPHCM) cùng Ban liên lạc Tiểu đoàn 6 Bình Tân tổ chức họp mặt truyền thống lần thứ 31 Tiểu đoàn 6 Bình Tân anh hùng - Khu Sài Gòn - Gia Định.

Buổi họp mặt được tổ chức nhân kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Đến dự có Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tám và các đồng chí Đặng Quốc Toàn, nguyên Bí thư Quận ủy quận 10, Chánh Văn phòng UBND TPHCM; Huỳnh Thị Xuân Lam, nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Quận ủy quận 10, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam...

Cách đây 58 năm, vào ngày 1-1-1965, Tiểu đoàn 6 Bình Tân - Khu Sài Gòn - Gia Định được thành lập trên cơ sở lực lượng võ trang của huyện Bình Tân. Chỉ trong 2 năm đầu tiên, Tiểu đoàn 6 Bình Tân đã đánh hàng chục trận lớn nhỏ, làm cho giặc khiếp sợ. Điển hình như trận đánh Tiểu đoàn 6 Bình Tân phối hợp Tiểu đoàn 8 bắn 400 trái đạn vào sân bay Tân Sơn Nhất; trận càn vào Láng Le, đánh bại Tiểu đoàn 30 và nhiều chiến thắng oanh liệt khác...

Khẩu đội hỏa lực Tiểu đoàn 6 Bình Tân đang huấn luyện chiến đấu
Khẩu đội hỏa lực Tiểu đoàn 6 Bình Tân đang huấn luyện chiến đấu

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, trên hướng Tây Nam thành phố Sài Gòn, Tiểu đoàn 6 Bình Tân đã hoàn thành xuất sắc vai trò tiểu đoàn mũi nhọn, 3 lần tiến công vào nội thành, đánh trên 30 trận lớn nhỏ, bắn rơi nhiều máy bay, tàu chiến, phá hỏng nhiều xe cơ giới, thu giữ nhiều súng đạn và máy thông tin.

Đại đội 4, Tiểu đoàn 6 Bình Tân về vùng ven chuẩn bị chiến dịch Tết Mậu Thân - năm 1968
Đại đội 4, Tiểu đoàn 6 Bình Tân về vùng ven chuẩn bị chiến dịch Tết Mậu Thân - năm 1968

Tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Văn Minh, Bí thư Quận ủy quận 10, ôn lại truyền thống hào hùng, bất khuất của Tiểu đoàn 6 Bình Tân, tri ân những anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tự hào lịch sử dân tộc, nối tiếp truyền thống yêu nước của các thế hệ cha anh đi trước, trên vùng đất lịch sử thiêng liêng này, thế hệ hôm nay nguyện đồng tâm hiệp lực, tiếp tục xứng đáng hơn nữa với quê hương Nam bộ “Thành đồng Tổ quốc”. Đồng thời, đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Bí thư Quận ủy quận 10 Lê Văn Minh và Chủ tịch UBND quận 10 Nguyễn Thị Thu Hường trao hoa, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tám
Bí thư Quận ủy quận 10 Lê Văn Minh và Chủ tịch UBND quận 10 Nguyễn Thị Thu Hường trao hoa, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tám

Đồng chí Lê Văn Minh đã trao cờ truyền thống cho đồng chí Nguyễn Bá Thành, Chủ tịch UBND quận Tân Bình - đơn vị đăng cai tổ chức họp mặt truyền thống Tiểu đoàn 6 Bình Tân anh hùng - Khu Sài Gòn - Gia Định lần thứ 32.

Bí thư Quận ủy quận 10 Lê Văn Minh trao cờ truyền thống cho Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tân Bình Nguyễn Bá Thành
Bí thư Quận ủy quận 10 Lê Văn Minh trao cờ truyền thống cho Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tân Bình Nguyễn Bá Thành
Lãnh đạo các quận, huyện chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 6 Bình Tân
Lãnh đạo các quận, huyện chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 6 Bình Tân

Tin cùng chuyên mục