Huyện Cần Giờ tăng cường các giải pháp bảo vệ, mở rộng “vùng xanh”

Ngày 17-8, huyện Cần Giờ phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TPHCM, Cảng vụ Hàng hải TPHCM, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) tổ chức khảo sát thực tế các tuyến luồng hàng hải và khu neo đậu, chuyển tải Thiềng Liềng, Gò Da nhằm đề xuất các giải pháp phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện.

Đây là cuộc khảo sát theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM về quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM theo Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 6-8-2021 của Chính phủ, chiều tối 16-8.

Huyện Cần Giờ tăng cường các giải pháp bảo vệ, mở rộng “vùng xanh” ảnh 1 Các đại biểu và lãnh đạo huyện Cần Giờ trao đổi thực tế trên bản đồ trong chuyến khảo sát
Sau khi đi khảo sát thực tế các tuyến luồng hàng hải và khu neo đậu tàu thuyền trên địa bàn huyện, nhất là các khu vực tập trung tàu thuyền neo đậu, làm hàng, tại buổi làm việc với lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cần Giờ sau đó, đại diện các đơn vị đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho địa bàn vừa phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Còn theo báo cáo của huyện Cần Giờ, luỹ tính đến ngày 17-8, huyện có 653 người mắc Covid-19, có 1.695 là F1 và 3.007 trường hợp F2. Trong đó, 309 người đã khỏi bệnh, 343 người đang điều trị tại các khu cách ly tập trung, Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ và 1 ca tử vong. Ngoài ra có 26 trường hợp F0 ở nơi khác thông báo về địa phương và 24 người thường trú ngoài địa phương nhưng phát hiện tại huyện.

Về công tác phòng, chống dịch tại khu vực cửa khẩu cảng, biên giới biển của thành phố nói riêng vẫn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, số lượng thuyền viên nước ngoài, thuyền viên Việt Nam trên tàu thuyền nhập cảnh tại cửa khẩu cảng thành phố tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cho cán bộ, công nhân viên lên tàu làm việc và lây lan ra cộng đồng rất lớn, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ kép. Từ đầu năm 2021 đến nay, tại cửa khẩu cảng thành phố đã có 114 thuyền viên thuộc 26 tàu nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 69 thuyền viên người Việt Nam, 45 thuyền viên người nước ngoài.
Huyện Cần Giờ tăng cường các giải pháp bảo vệ, mở rộng “vùng xanh” ảnh 2 Thượng tá Phạm Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Biên phòng cửa khẩu cảng thành phố Bộ đội biên phòng TPHCM báo cáo tình hình phòng, chống dịch trên các tuyến luồng hàng hải với lãnh đạo huyện Cần Giờ
Hiện tại, trên địa bàn huyện có 7 khu phong tỏa với 468 hộ/1.654; có 4 vùng xanh gồm các xã Thạnh An, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp và thị trấn Cần Thạnh; các xã Long Hòa, An Thới Đông có 80% vùng xanh; xã Bình Khánh có 70% vùng xanh. Số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng, chống Covid-19 (mũi 1) đạt 97,5%, hiện địa phương đang tiếp tục tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên.

Ông Nguyễn Minh Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cần Giờ, cho biết khó khăn nhất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay của huyện là việc thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, giám sát chặt chẽ người đi và đến, nhất là những người lên, xuống tàu, bốc xếp hàng hóa.

Để giải quyết vấn đề này, UBND huyện Cần giờ đã xây dựng các mô hình tổ tự quản vùng xanh đến tổ nhân dân, tổ khu phố nhằm giám sát người làm việc về nhà, yêu cầu họ phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Chỉ đạo tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác quản lý, kiểm soát địa bàn. Đồng thời, thành lập trung tâm an sinh xã hội để chăm lo đời sống cho người dân, nhất là các hộ nghèo, người neo đơn, gia đình chính sách, đảm bảo tốt đời sống của người dân.

Huyện Cần Giờ tăng cường các giải pháp bảo vệ, mở rộng “vùng xanh” ảnh 3 Trao đổi công tác phòng chống dịch tại thực địa
Bí thư Huyện ủy Cần Giờ cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, Cảng vụ Hàng hải TP, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh TP (HCDC) phối hợp tốt hơn nữa, tích cực hỗ trợ địa phương trong công tác quản lý địa bàn, phương tiện, con người để góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.
“Để giữ được “vùng xanh” cho TPHCM và đến ngày 31-8, ''xanh hoá'' toàn địa bàn theo chỉ đạo của UBND thành phố, huyện phấn đấu 75% người dân được tiêm xong mũi 2 vaccine Covid-19” – ông Nguyễn Minh Dũng nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục