Indonesia đóng băng các tài khoản liên quan tổ chức Hồi giáo

Jakarta Post ngày 6-1 đưa tin, Trung tâm Báo cáo và Phân tích giao dịch tài chính Indonesia (PPATK) đã tạm thời đóng băng các tài khoản ngân hàng thuộc Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo (FPI) - tổ chức Hồi giáo vừa bị Chính phủ Indonesia giải tán - và các nhóm liên kết với FPI do nghi ngờ rửa tiền.
Cảnh sát Indonesia. Ảnh: The Wall Street Journal
Cảnh sát Indonesia. Ảnh: The Wall Street Journal

Theo đại diện của PPATK, ông Natsir Kongah, động thái trên phù hợp với Luật Chống rửa tiền năm 2010 và Luật năm 2013 về ngăn chặn và bài trừ các hoạt động tài trợ khủng bố. Với tư cách là cơ quan tình báo tài chính, PPATK có thẩm quyền yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ tài chính ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ.

Cũng trong ngày 6-1, luật sư của FPI, ông Aziz Yanuar xác nhận rằng, PPATK đã phong tỏa 59 tài khoản ngân hàng của tổ chức này. FPI được biết đến là nhóm có tư tưởng cứng rắn đã bị chính trị hóa, được dẫn dắt bởi giáo sĩ Hồi giáo Rizieq, một nhân vật gây tranh cãi trong giới chính trị gia Indonesia và đã bị bắt giữ hồi đầu tháng này. 

Tin cùng chuyên mục