Iran cân nhắc rút khỏi NPT

Ngày 28-4, hãng Tass đưa tin, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cảnh báo Iran có thể sẽ rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) sau khi Mỹ siết chặt trừng phạt nhằm vào Tehran. 
Quang cảnh nhà máy hạt nhân Natanz, cách thủ đô Tehran (Iran) 270km về phía Nam. Nguồn: TTXVN
Quang cảnh nhà máy hạt nhân Natanz, cách thủ đô Tehran (Iran) 270km về phía Nam. Nguồn: TTXVN

Ngày 22-4, Mỹ đã yêu cầu các đối tác ngừng mọi hoạt động trao đổi với Iran trước tháng 5 nếu không muốn đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Qua đó chấm dứt 6 tháng miễn trừ trừng phạt vốn cho phép 8 đối tác nhập khẩu dầu lớn nhất của Iran, chủ yếu là các quốc gia châu Á, nhập một lượng dầu hạn chế từ quốc gia này. Giá dầu thô sau đó đã tăng lên mức cao nhất từ tháng 11-2018 sau tuyên bố của Washington.

NPT là một hiệp ước quan trọng nhằm chặn việc mở rộng danh sách các quốc gia sở hữu hạt nhân và giảm nguy cơ xung đột hạt nhân. NPT được thông qua vào ngày 12-6-1968 tại khóa họp thứ 22 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc. Hiện có 190 quốc gia tham gia NPT.

Tin cùng chuyên mục