Israel tập trận ở Cao nguyên Golan

Ngày 10-6, trong bối cảnh căng thẳng dọc biên giới Israel - Syria, quân đội Israel đã khởi động cuộc tập trận quy mô lớn tại Cao nguyên Golan. 
Binh sỹ Israel tham gia một cuộc tập trận tại khu vực cao nguyên Golan
Binh sỹ Israel tham gia một cuộc tập trận tại khu vực cao nguyên Golan

Phát ngôn viên quân đội Israel cho hay, cuộc tập trận sẽ kéo dài vài ngày và lực lượng quân dự bị cũng sẽ tham gia sự kiện này.

Quân đội Israel nhấn mạnh cuộc tập trận đã được lên kế hoạch trước như một phần của kế hoạch huấn luyện trong năm 2018 và nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, thích ứng của các lực lượng Israel. Trước đó, vào ngày 3-6, quân đội Israel đã tiến hành 2 cuộc tập trận quy mô lớn khi căng thẳng tại Dải Gaza leo thang.

Trong chuyến công du châu Âu diễn ra gần đây của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, lãnh đạo Đức, Pháp và Anh được cho là đã đồng ý rằng lực lượng Iran cần phải rút khỏi Syria. Căng thẳng giữa Israel và Iran đang ngày càng gia tăng trong bối cảnh Tel Aviv liên tục cáo buộc Tehran thiết lập sự hiện diện quân sự ở Syria.

Tin cùng chuyên mục