Israel: Triển khai khí cầu cảnh báo tên lửa

Sau nhiều năm chế tạo và thử nghiệm, Bộ Quốc phòng Israel vừa đưa vào sử dụng hệ thống cảnh báo tên lửa từ xa Sky Dew, được gắn trên khí cầu khổng lồ Aerostat.

Theo Times of Israel, hệ thống Sky Dew được trang bị những radar phòng không mới nhất, gọi là “cảm biến tầm cao”, có khả năng phát hiện tên lửa tầm xa, tên lửa hành trình, máy bay không người lái và bom dẫn đường. 

Việc triển khai Aerostat nhằm bổ sung và cải thiện các hệ thống cảnh báo sớm hiện hành bằng việc đưa các radar, cảm biến lên hoạt động ổn định và thường xuyên trên bầu trời. Đây là dự án nghiên cứu chung giữa Cơ quan Phòng thủ tên lửa Israel và Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ trong nhiều năm qua. Giám đốc Cơ quan phòng thủ tên lửa Israel Moshe Patel khẳng định, khi đi vào hoạt động, hệ thống Sky Dew sẽ làm thay đổi thực tế bởi Aerostat có tầm bay rất cao, qua đó giúp phát hiện nguy cơ từ nhiều hướng và các mục tiêu phức tạp hơn.

Tin cùng chuyên mục