Kêu gọi hơn 4 tỷ USD viện trợ nhân đạo cho Syria

Liên hợp quốc vừa lên tiếng kêu gọi viện trợ nhân đạo hơn 4 tỷ USD để đối phó với tình trạng mất an ninh lương thực ở Syria.

Điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc Adam Abdelmoula cảnh báo nguồn tài trợ gần như cạn kiệt và thiếu sự hỗ trợ sẽ đẩy nhiều người Syria phải di cư hơn. Khoảng 12,9 triệu người đang bị mất an ninh lương thực trên toàn quốc. Việc không hành động đồng nghĩa ít nhất 2,5 triệu trẻ em sẽ mất cơ hội trở lại trường học, khoảng 2,3 triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh sản có thể mất khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em quan trọng.

Theo Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), xung đột tiếp diễn khiến khoảng 14 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Tình hình tại Syria được nhìn nhận đang có chiều hướng xấu đi trên hầu hết các lĩnh vực và có nguy cơ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tin cùng chuyên mục