Khắc phục “hố tử thần” trên đường quốc phòng ven biển ở Hà Tĩnh

Ngay sau khi Báo SGGP phản ánh tình trạng sạt lở tạo thành “hố tử thần” nguy hiểm trên tuyến đường quốc phòng ven biển Cẩm Lĩnh - Kỳ Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), chính quyền địa phương đã tiến hành khắc phục, san lấp đảm bảo an toàn.
San lấp "hố tử thần" trên đường quốc phòng ven biển Cẩm Lĩnh - Kỳ Xuân
San lấp "hố tử thần" trên đường quốc phòng ven biển Cẩm Lĩnh - Kỳ Xuân

Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông qua lại, chính quyền địa phương vừa kiểm tra, huy động nhân lực, phương tiện vận chuyển hàng chục mét khối đất, đá xử lý khắc phục xong tình trạng sạt lở tại “hố tử thần” trên tuyến đường quốc phòng ven biển nối liền xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên) và xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Trước đó, ngày 22-10, Báo SGGP đã đăng tải thông tin “Hà Tĩnh: Sạt lở tạo thành “hố tử thần” bên đường quốc phòng ven biển”, phản ánh, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, nước từ trên núi đổ về mạnh đã khiến nhiều vị trí xung yếu trên tuyến đường quốc phòng ven biển Cẩm Lĩnh - Kỳ Xuân bị sạt lở, sụp lún lan rộng, khoét sâu, đe dọa nguy cơ mất an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông qua lại.

"Hố tử thần" trên đường quốc phòng ven biển đã được san lấp

"Hố tử thần" trên đường quốc phòng ven biển đã được san lấp

Tình trạng sạt lở trên tuyến đường này còn tạo thành một “hố tử thần” lớn, độ sâu khoảng 2-3m, chiều rộng khoảng 3-4m ngay trên mái kè ta luy âm về phía biển, khoét sâu vào lòng đường và trở thành cái bẫy vô cùng nguy hiểm, nguy cơ gây mất an toàn cho người dân và các phương tiện qua lại, nhất là vào thời điểm mưa, trời tối.

Tin cùng chuyên mục